Câu chuyện 8/3: Khám phá “một nửa thế giới”

10,254
30
48

ALnML

Super Moderator
Câu chuyện 8/3: Khám phá “một nửa thế giới”
Cập nhật lúc 08/03/2011 09:55:00 AM (GMT+7)
Phụ nữ thường than phiền rằng “Anh ấy không hiểu tôi!”, nhưng có lẽ chính họ cũng sẽ ngạc nhiên với những phát hiện được phanh phui trên trang Discovery về các đấng mày râu mà họ vẫn tưởng là đã “nắm rõ như lòng bàn tay”.

Họ không thể nhớ nổi trang phục mà bạn đã mặc trong lần hẹn đầu tiên



Phụ nữ thường để ý và “để bụng” tất cả, từ các lễ kỷ niệm quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, họ còn nhớ cả những chi tiết “vụn vặt” như nụ hôn đầu tiên, trang phục mà người đàn ông của họ đã mặc vào lần hẹn đầu, bản nhạc trong nhà hàng nơi anh ấy cầu hôn nàng. Còn đa số đàn ông lại khá vô tư và vô tâm, và cũng không ít chàng đã phải chịu “xót xa” từ những rắc rối này.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ký ức của đàn ông và phụ nữ được hình thành từ 2 vùng não khác nhau, và ở phụ nữ, chính trung tâm kiểm xoát cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và lưu giữ ký ức. Khi người phụ nữ có ấn tượng cảm xúc mạnh mẽ với một điều gì đó, chẳng hạn như một bức ảnh, hay một trận cãi nhau với bạn trai, thì họ sẽ nhớ mọi chi tiết liên quan đến sự kiện ấy. Còn trí nhớ của đàn ông thiên về thị giác và có “tính chiến thuật”; nói cách khác họ có thể dễ dàng ghi nhớ đường đi, hoặc cách bố trí trong một căn phòng, nhưng họ lại khá chật vật để ghi nhớ ngày sinh nhật của người yêu.

Phụ nữ còn có khả năng ghi nhớ các khuôn mặt tốt hơn đàn ông, nhất là khuôn mặt nữ. Nhiều người tin rằng phái nữ nhớ rất rõ khuôn mặt của các cô gái xinh đẹp, bởi vì đối với họ, đó đều là mối đe dọa; trong khi đó, thực tế là các đấng mày râu lại chẳng hề nhớ những gương mặt xinh xắn đó lâu.

Trong một báo cáo khoa học năm 2008 của Viện Khoa học Thần kinh Hoa kỳ, các nhà nghiên cứu cho biết đàn ông có nguy cơ bị suy giảm khả năng nhận thức – tiền thân của chứng mất trí, cao hơn gấp rưỡi lần so với phụ nữ.

Họ không lắng nghe (như phụ nữ)



Có một sự thực đã được khoa học chứng minh, đó là đàn ông chỉ sử dụng một bên não cho việc lắng nghe, trong khi phụ nữ dùng cả hai. Khi phải lắng nghe một điều gì đó, chỉ có phía não bên trái của các ông – vùng não liên quan đến ngôn ngữ - được kích hoạt; trong khi đó cả hai phía não của nữ giới được kích hoạt khi họ lắng nghe.

Điều này không ngụ ý phụ nữ biết lắng nghe hơn đàn ông, nhưng nó cho thấy cách lắng nghe của 2 phái là rất khác nhau. Vì phụ nữ sử dụng đến nhiều trung tâm xử lý ngôn ngữ hơn nên họ tỏ ra linh hoạt và “đa năng” hơn trong vấn đề giao tiếp. Có nghĩa là phụ nữ có thể vừa lướt web và vừa tán gẫu cùng lúc. Trong khi đó, để xử lý được cuộc chuyện trò thì đàn ông phải hoàn toàn chú tâm vào nó.

Một nghiên cứu khác của trường Đại học Sheffield (Anh) cũng cho thấy đàn ông xử lý giọng nói của phụ nữ khác với cách họ xử lý giọng của những người cùng giới, có lẽ vì giọng nói phụ nữ phức tạp hơn và chuyền tải nhiều thông tin hơn. Khi nghe giọng phụ nữ, phần não xử lý thanh nhạc được kích hoạt; còn khi xử lý giọng đàn ông thì vùng não xử lý hình ảnh được kích hoạt.

Họ thiếu sự đồng cảm



Nhà tâm lý học Simon Baron-Cohen mô tả bộ não đàn ông với đặc tính “hệ thống hóa”, còn não phụ nữ được mô tả với đặc tính “đồng cảm”.

Thay vì cố hình dung xem người khác cảm thấy thế nào, đàn ông thường chỉ xem đối phương là một cái máy đang thực thi những câu lệnh đã định sẵn. Khi đối mặt với những người khó đoán hay khó nắm bắt, khó phân tích thì họ sẽ không biết phải xử trí và hành động ra sao. Vì vậy mà Baron-Cohen cho rằng có sự liên kết giữa những người đàn ông có “bộ não cực đoan” với bệnh tự kỷ, vì một trong những triệu chứng của chứng này không thể hiểu được người khác đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.

Các tế bào thần kinh gương (hay còn gọi tế bào thần kinh phản ánh) có vai trò trong sự cảm thông ở con người. Chúng khiến chúng ta “bắt chước” lại những hành động và cảm xúc mà chúng ta tiếp xúc. Ví dụ, nếu bạn của ta đang buồn, thì những tế bào thần kinh gương sẽ làm ta cảm thấy buồn theo và muốn chia sẻ với người bạn này tại sao người ấy lại buồn. Các nghiên cứu đã cho thấy các tế bào thần kinh gương ở phụ nữ nhạy hơn ở đàn ông. Vì vậy nếu bạn đang muốn chuyển tải một “thông điệp ngầm” đến một người đàn ông rằng bạn đang có vấn đề, thì hãy cho anh ta ít thời gian để xử lý và lĩnh hội, bởi anh ta sẽ cần nhiều dữ kiện hơn là chỉ có ánh mắt, hay ngôn ngữ cơ thể để hiểu thông điệp của bạn.

Họ không thể không nhìn những người phụ nữ khác (ngoài người phụ nữ đang đi cùng họ)



Nói như thế, không có nghĩa là những tế bào thần kinh gương của đàn ông hoàn toàn vô cảm. Các nhà thần kinh học đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó họ cho những người đàn ông tham gia nghiên cứu này xem “phim người lớn” trong khi tiến hành chụp cắt lớp não fMRI. Kết quả cho thấy phần não có các tế bào thần kinh gương có phản ứng trước khi có phản ứng cương cứng. Điều này cũng cho thấy tác động rất lớn của các sản phẩm khiêu dâm đối với bộ não người, bởi nó “đánh lừa” các tế bào thần kinh gương rằng việc ân ái đang thật sự diễn ra, từ đó kích thích các phản ứng của cơ thể.

Các nhà nghiên cứu đã khám phá rằng hình ảnh của 1 người phụ nữ có dáng “đồng hồ cát” có kích thích đến vùng não xử lý rượu và chất kích thích ở nam giới.

Giải thích trên quan điểm tiến hóa thì trong tiềm thức người đàn ông vẫn có sự liên hệ giữa phần hông của người phụ nữ và khả năng sinh đẻ, vì vậy lẽ tự nhiên là họ bị thu hút bởi những “chiếc đồng hồ cát”.

Vì vậy, các nhà khoa học nói rằng, đừng mong đợi các ông chỉ để ý đến mỗi người phụ nữ của mình, bởi việc không nhìn những người phụ nữ khác đối với họ cũng giống như con nghiện mà không có ma túy.

Họ không nghĩ về sex mỗi 7 giây (như lời đồn)



Từ lâu, họ đã bị “buộc tội” rằng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới sex. Tuy nhiên lời buộc tội này có phần “vơ đũa cả nắm” và không ít chàng đã chịu oan ức. Theo kết quả nghiên cứu của Kinsey Institute, khoảng 54% đàn ông nghĩ về sex mỗi ngày, nhưng có đến 43% chỉ nghĩ về chuyện này vài lần một tháng hay vài lần trong tuần. Cũng nghiên cứu trên cho biết, chỉ 60% đàn ông là có “hành động tự sướng”. Kết quả của nghiên cứu này làm ngạc nhiên phần đông phụ nữ.

Trong thực tế, có nhiều phụ nữ cảm thấy bị tổn thương do bị người đàn ông của mình cự tuyệt khi nàng thể hiện tình cảm. Không phải lúc nào đàn ông cũng sẵn sàng cho chuyện ái ân, mà cảm hứng của họ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, khẩu phần ăn, việc tập thể thao, và sự căng thẳng trong cuộc sống.

Họ yêu thể thao



Đa số đàn ông thích thể thao. Khoảng 3/4 trong số họ tự cho mình là tín đồ của các môn thể thao, trong khi chỉ có 50% phụ nữ có sở thích tương tự. Và họ cũng “máu me” sẵn sàng bỏ tiền cho các vụ cá độ thể thao hơn phụ nữ.

Vì ta đang bàn đến một vấn đề hoàn toàn nam tính, nên sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến yếu tố làm nên cái nam tính này, đó là testosterone – kích thích tố sinh dục nam. Mỗi ngày, đàn ông sản xuất một lượng testosterone nhiều gấp 20 so với phụ nữ. Hormone này có vai trò quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện hệ sinh sản – kích thích hormone tình dục, tạo tinh trùng, hoàn thiện các cơ quan khác trong hệ sinh sản.

Trong một số nghiên cứu trên động vật, việc loại bỏ testosterone khiến chúng giảm hoặc mất đi các hành vi hung hăng, nhưng các biểu hiện tương tự chưa được chứng minh ở người. Tuy nhiên hormone này có một phần trách nhiệm trong tật ham mê bài bạc và cá độ của đàn ông.

Họ chịu đau khá giỏi



Mặc dù phụ nữ phải trải qua việc sinh nở với nỗi đau về mặc cơ thể có thể nói là không gì sánh được, tuy nhiên họ lại thường rên rỉ khi phải chịu đựng những cơn đau “tầm thường” khác trong đời.

Trong các kiểm tra về sức chịu đựng các cơn đau, phe mày râu luôn thắng thế.

Nhờ vào phương pháp chụp hình não, các nhà khoa học đã tìm ra sự khác nhau trong việc tiếp nhận cảm giác đau đớn giữa nam và nữ. Khi bị một cơn đau kích thích, các trung tâm liên quan đến nhận thức và phân tích trong não người nam bị kích hoạt. Còn phụ nữ, khi bị đau thì các tế bào vùng rìa – là trung tâm của cảm xúc – bị kích hoạt. Điều này có nghĩa, khi bị đau, phái nam thường chỉ chú tâm vào cảm giác đau, và họ chỉ muốn chấm dứt nó; còn phái nữ khi bị cơn đau kích thích thì thường chịu thêm các “tác dụng phụ” là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Cũng vì thế mà các bác sĩ phải có những cách khác nhau để điều trị cơn đau cho phái nam và phái nữ.

Họ không vô cảm, nhưng đừng mong thấy họ khóc



Phụ nữ thường được cho là giàu cảm xúc hơn nam giới, và họ cứ thắc mắc tại sao người đàn ông của mình không chịu thổ lộ cảm xúc. Thực tế là đàn ông rất hiếm khi để lộ cảm xúc mềm yếu của mình, điều này một phần là do “định kiến” từ bé rằng những cảm xúc ấy chỉ dành cho con gái. Tuy nhiên, sự khác nhau trong bộ não của 2 phái cũng có vai trò nhất định.

Hạch hạnh nhân là vùng não kiểm soát các phản ứng tình cảm của con người. Ở đàn ông, hạch này chỉ liên hệ với một số vùng trên não, như vùng vỏ não thị giác và một phần của vùng não chịu trách nhiệm về chuyển động. Ở người nữ, hạch này liên hệ với nhiều vùng não hơn, trong đó có các vùng não điều khiển khả năng ngôn ngữ, và có lẽ đây là lý do vì sao phụ nữ thường thổ lộ cảm xúc của mình hơn. Hạch này còn lên hệ với vùng não điều khiển các chức năng của cơ thể như nhịp tim, huyết áp, và hệ tiêu hóa; và đây là lý do tại sao phụ nữ thường bị đau dạ dày hoặc có các thay đổi về mặt thể chất mỗi khi họ bị căng thẳng hay lo lắng. Ngược lại, đàn ông thường “đóng hộp” cảm xúc của mình và chẳng có chút biểu hiện gì ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn trải qua các cảm xúc tương tự như phái nữ, chỉ là họ có cách khác với phụ nữ để đối mặt với các cảm xúc đó.

Phụ nữ khóc nhiều hơn đàn ông gấp 4 lần, nguyên nhân là do họ có lượng prolactin – một hormone kích thích phản ứng khóc – cao hơn của đàn ông khoảng 60%. Còn đàn ông có khuynh hướng đổ mồ hôi nhiều hơn phụ nữ. Có thể nói, đàn ông giải tỏa cảm xúc tiêu cực qua mồ hôi, còn phụ nữ làm điều này thông qua nước mắt. Hơn nữa, nếu đàn ông khóc, lượng nước mắt của họ cũng không thể nhiều bằng phụ nữ bởi vì tuyến nước mắt của họ nhỏ hơn.

Họ thích mua sắm



Phụ nữ thường bị “lên án” rằng suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện mua sắm quần áo, giày dép, thế nhưng sự thật là đàn ông cũng không hề thua kém trong khoản này. Theo một thống kê của vào năm 2004 và 2005, đàn ông chỉ tiêu ít hơn 246 USD trong việc mua sắm quần áo so với số tiền mà phái nữ bỏ ra cho việc tương tự, nhưng họ lại chi mạnh tay hơn ở các khoản xe cộ, ăn nhà hàng, uống bia rượu và các thiết bị nghe nhìn khác.

Như vậy, đàn ông cũng thích tiêu tiền, chỉ là họ không tiêu tiền theo cách của phụ nữ. Phụ nữ thường “lê la” nhiều trung tâm mua sắm, lựa hết món này đến món kia; còn đàn ông thường có mục đích rõ ràng khi mua sắm, họ đến nơi cần đến, mua thứ cần mua, rồi về nhà.

Họ nói nhiều không thua kém phụ nữ



Năm 2006, giáo sư Louanna Brizendine xuất bản cuốn “The Female Brain” trong đó có một thống kê đầy khiêu khích cho biết phụ nữ nói trung bình khoảng 20.000 từ mỗi ngày, trong khi con số này ở đàn ông là chỉ 7.000. Tuy nhiên sau đó Brizendine đã bỏ chi tiết này vì nó thiếu các chứng cứ khoa học cụ thể.

Trong các nghiên cứu sau đó, các nhà khoa học đã cố gắng thống kê và so sánh lượng từ mà 2 phái sử dụng trong cùng một tình huống, và kết quả không cho thấy sự khác biệt nào đáng kể, hoặc sự khác biệt, nếu có, đó là đàn ông nói nhiều hơn một chút.

Vấn đề là ở chỗ, đàn ông và phụ nữ không thích nói về cùng một đề tài, và đây chính là lý do khiến phụ nữ nghĩ rằng đàn ông không cởi mở, còn đàn ông thì lại “bực bội” vì cứ nghe phụ nữ nói “ra rả” bên tai. Nhưng nếu cả 2 chịu lắng nghe nhau, thì họ sẽ phát hiện đối phương có nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ.


  • Cao Nguyênhttp://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/11671/cau-chuyen-8-3--kham-pha--mot-nua-the-gioi-.html









 
Top