ALnML
Super Moderator
Điểm mặt top 10 điện thoại nguy hiểm nhất
06/06/2011 15:00:19
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần đây cho biết mức độ phóng xạ được thải ra từ máy điện thoại di động có thể “gây ưng thư”. Phát hiện mới này đưa điện thoại di động vào danh sách các chất độc, trong đó có DDT và khói xe.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa: IE BlackBerrys và iPhone không nằm trong danh sách điện thoại có mức độ phóng xạ cao. Tỉ lệ SAR ở điện thoại iPhone là 1.17 - 1.18. Các mẫu điện thoại cũ của BlackBerrys có mức SAR cao hơn các mẫu điện thoại mới.
Điện thoại Motorola có nhiều mẫu nằm trong danh sách điện thoại có mức phóng xạ cao, trong khi Samsung có nhiều mẫu nằm trong danh sách có mức phóng xạ thấp nhất.
Khối lượng phóng xạ mà cơ thể hấp thụ từ điện thoại di động được đo theo tỉ lệ hấp thụ đặc biệt, gọi tắt là SAR. Một chiếc điện thoại di động ở Mỹ phải có tỉ lệ SAR nhỏ hơn 1,6 - được coi là “sạch” phóng xạ.
Chẳng hạn như: Motorola Atrix (AT&T) -- 1.47 SAR, nghĩa là máy điện thoại Motorola Atrix, dùng mạng di động AT&T, có lượng phóng xạ là 1,47 SAR.
10. Motorola Atrix (AT&T-pictured) -- 1.47 SAR
9. HTC Desire (U.S. Cellular) – 1.48 SAR
7. Motorola Droid 2 (Verizon) và Motorola Droid (Verizon) – 1.47 SAR
6. Motorola Defy (T-Mobile) – 1.52 SAR
5. Nokia Astound/C7 (T-Mobile) – 1.53 SAR
4. Sony Ericsson X10 Mini Pro – 1.55 SAR
3. Sony Ericsson Satio – 1.56 SAR
2. Motorola Droid 2 Global (Verizon) – 1.58 SAR
1. Motorola Bravo (AT&T) – 1.59 SAR
10 điện thoại có mức phóng xạ thấp nhất:
10. HTC Imagio (Verizon) – 0.498 SAR
9. Motorola Devour (Verizon) – 0.45 SAR
8. HTC Surround (AT&T) – 0.439 SAR
7. Samsung Captivate (AT&T) – 0.42 SAR
6. LG Quantum (AT&T) – 0.35 SAR
5. Huawei Ideos X5 và Samsung Sidekick 4G (T-Mobile) – 0.34 SAR
3. Samsung Replenish (Sprint) – 0.3 SAR
2. Samsung Acclaim (U.S. Cellular) – 0.29 SAR
1. Samsung Infuse 4G (AT&T-pictured) – 0.2 SAR
Ngọc Ánh (Theo Techland)
06/06/2011 15:00:19

TIN LIÊN QUAN
- Intel âm thầm phát triển mẫu điện thoại "cảm xúc"
- ĐTDĐ nổi trên mặt nước đầu tiên trên thế giới
- Sạc pin không dây cho ĐTDĐ
- Lái xe bằng điện thoại di động

Điện thoại Motorola có nhiều mẫu nằm trong danh sách điện thoại có mức phóng xạ cao, trong khi Samsung có nhiều mẫu nằm trong danh sách có mức phóng xạ thấp nhất.
Khối lượng phóng xạ mà cơ thể hấp thụ từ điện thoại di động được đo theo tỉ lệ hấp thụ đặc biệt, gọi tắt là SAR. Một chiếc điện thoại di động ở Mỹ phải có tỉ lệ SAR nhỏ hơn 1,6 - được coi là “sạch” phóng xạ.
Chẳng hạn như: Motorola Atrix (AT&T) -- 1.47 SAR, nghĩa là máy điện thoại Motorola Atrix, dùng mạng di động AT&T, có lượng phóng xạ là 1,47 SAR.
Dưới đây là danh sách điện thoại có mức phóng xạ cao nhất và thấp nhất
10 điện thoại có mức phóng xạ cao nhất: 10. Motorola Atrix (AT&T-pictured) -- 1.47 SAR
9. HTC Desire (U.S. Cellular) – 1.48 SAR
7. Motorola Droid 2 (Verizon) và Motorola Droid (Verizon) – 1.47 SAR
6. Motorola Defy (T-Mobile) – 1.52 SAR
5. Nokia Astound/C7 (T-Mobile) – 1.53 SAR
4. Sony Ericsson X10 Mini Pro – 1.55 SAR
3. Sony Ericsson Satio – 1.56 SAR
2. Motorola Droid 2 Global (Verizon) – 1.58 SAR
1. Motorola Bravo (AT&T) – 1.59 SAR
10 điện thoại có mức phóng xạ thấp nhất:
10. HTC Imagio (Verizon) – 0.498 SAR
9. Motorola Devour (Verizon) – 0.45 SAR
8. HTC Surround (AT&T) – 0.439 SAR
7. Samsung Captivate (AT&T) – 0.42 SAR
6. LG Quantum (AT&T) – 0.35 SAR
5. Huawei Ideos X5 và Samsung Sidekick 4G (T-Mobile) – 0.34 SAR
3. Samsung Replenish (Sprint) – 0.3 SAR
2. Samsung Acclaim (U.S. Cellular) – 0.29 SAR
1. Samsung Infuse 4G (AT&T-pictured) – 0.2 SAR
Ngọc Ánh (Theo Techland)