(MS0620/CB) 31.10.2020 Cậu bé Hồ Văn Phinh sn 2010 ở trường Tiểu học Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị - U bã đậu tai trái

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Trong chuyến đi (MS198/TT) 31.10.2020 Chia sẻ với 1337 học sinh và bà con sau lũ tại xã Húc và xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa Quảng Trị. Các bác sĩ đã khám và phát hiện cậu bé Hồ Văn Phinh sn 2010 ở trường Tiểu học Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị - U bã đậu tai trái. Ngay lập tức bs đã chỉ định đưa bé lên bv tỉnh Quảng Trị có phương tiện và phòng mổ để phẫu thuật. Tại đây, bs các bs bv Đại học Y đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ áp xe cho cháu. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định.
1 Phinh u ba dau.jpg
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
ĐI QUA MÙA NƯỚC LŨ, CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG - HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN .

Vừa qua, một cháu bé 9 tuổi ở xã Húc, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bị viêm sụn vành tai nhưng do mưa lũ kéo dài cháu không có điều kiện được thăm khám và điều trị kịp thời dẫn đến vùng tai bên trái của cháu bị sưng nề, đau nhức và mưng mủ tạo ổ áp xe. Hoàn cảnh gia đình cháu bé cũng rất khó khăn và xa trung tâm y tế. Được sự phối hợp hỗ trợ của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương, đoàn bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong chuyến đi giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ đã đến tận nơi thăm khám cho cháu bé. PGS.TS Cao Minh Thành, trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bác sĩ Bệnh viện Đại hoc Y Hà Nội đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ áp xe cho cháu. Với bệnh lý viêm sụn vành tai biến chứng áp xe sụn vành tai nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến viêm hoại tử sụn và biến dạng vành tai. Sau khi phẫu thuật, hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định và tiến triển tốt.

Nghề Y vốn là nghề cao quý và một trong những phẩm chất đáng quý của người thầy thuốc là tấm lòng nhân đức, yêu nghề, tận tụy với nghề để phục vụ nhân dân. Với phương châm: “Nơi tri thức hội tụ cùng y đức”, hơn 10 năm qua bệnh viện Đại học Y Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái giúp đỡ mọi người. Đặc biệt cùng với sự gắn kết đồng hành của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương những hoạt động thiện nguyện đã được diễn ra thường xuyên, nhân rộng tấm lòng NHÂN, mang lại niềm vui hân hoan cho những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn.

Bởi cuộc sống cho đi là nhận lại Sống trong đời sống cần có một tấm lòng: Tấm lòng nhân ái y đức

✅ Thực hiện : Phòng truyền thông - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

-------------------------------------------------
♦Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
☎Tổng đài tư vấn và đặt lịch khám:

 
Top