Xin bảo trợ cho các con được tiếp tục đến trường

6,216
0
36

susu1811

Active Member
Em cần xin bảo trợ cho hai bé có hoàn cảnh khó khăn:
Bé Nguyễn Thị Ngân - 2001 , năm nay con chuẩn bị vào học lớp 10.
Bé Nguyễn Thị Trinh - 2005, con vào học lớp 6

Hai chị em mồ côi cha và mẹ, hiện đang ở cùng ông bà ở Xóm Cồn, Thôn Trung Đơn, Xã Hải Thành, Huyện Hải Lăng, Tình Quảng Trị. Điện thoại liên lạc ông nội Nguyễn Quang Toản 01696565447

Hoàn cảnh gia đình: Ông nội Nguyễn Quang Toản (1950) là con liệt sĩ, bà nội Nguyễn Thị Mãn - 1952 gia đình làm nông, thu nhập sống qua ngày. Hiện các bé ở cùng ông bà nội trong nhà tình nghĩa địa phương cấp năm 2012. Gia đình cũng là hộ nghèo của xã.

Mẹ của các bé là Nguyễn Thị Phượng – 1975, làm nghề nông tại địa phương cùng gia đình.

Cha của các bé là Nguyễn Quang Tuyền - 1974, làm nghề nông, sau đó bị bệnh về thần kinh, vì gia đình không có đủ điều kiện khám chữa bệnh kịp thời nên ba của các bé trở bệnh ngày càng nặng phải vào ở Trung tâm bảo trợ người tâm thần ở Thừa Thiên Huế. Sau đó ba của các bé đã chết tại trung tâm vào ngày: 15/4/2013.

Quá đau khổ vì cái chết của chồng, Mẹ các bé cũng ốm và chết vào một năm tiếp theo (ngày 6/12/2014).

Ba mẹ đã chết, hiện các bé phải sống nương tựa cùng ông bà nội, cuộc sống của các bé gặp nhiều khó khăn, cũng như việc duy trì học tập là việc không thể lâu dài được.

Thành tích học tập của các bé rất tốt, nhiều năm liền đều học sinh giỏi của trường và của địa phương. Nếu một trong hai con phải dừng lại việc học tập thì thật đáng tiếc.

Năm học mới cũng gần đến rồi, mong rằng các con được may mắn nhờ cầu nối Chiasetinhthuong giúp các con thêm một điểm tựa để viết tiếp những ước mơ của mình.
Em dự kiến xin hỗ trợ hàng tháng cho các con, mỗi tháng 800k, số tiền được chuyển đến các bé 3 tháng một lần.

Mong sớm nhận được giúp đỡ.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top