Chia sẻ tình thương

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
_ Tại sao chúng tôi đi đêm và làm việc sáng thứ bảy: Toàn những người tranh thủ nên chúng tôi chỉ xin vắng gia đình 24h mà thôi. Chúng tôi đi đêm để có mặt tại trường và làm việc chỉ trong buổi sáng thứ bảy. Cuối tuần ngày nghỉ chúng tôi ko muốn làm phiền thầy cô, chiếm dụng ngày nghỉ của thầy cô. Bố mẹ phải đưa con tới trường, trưa phải về ăn cơm và làm việc khác. Nên bất kể thế nào chương trình của chúng tôi cũng chỉ gói gọn trong 1 buổi sáng thứ bảy. Tại sao với số lượng hs bn các bs của chúng tôi cũng chỉ khám hết trong 1 buổi sáng, đấy là vì bs sẽ nhìn số hs để chuẩn bị 1 số lượng bs tương ứng đủ khám hết các con trong buổi sáng.
- Với tiêu chí phát tận nay đến tận nơi nên điều chúng tôi hỏi HT trường rằng chúng tôi có thể gặp hết các bạn nhỏ được không. Trường có bn điểm lẻ và những điểm nào chúng tôi đến được, những điểm chúng tôi ko đến được thì các con có thể đến được điểm tập kết không, cơ hội khám tầm soát và nhận quà nhận ảnh chia sẻ đều cho tất cả các con nơi đó
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Một câu hỏi khó trả lời nhất khi mọi người hỏi tôi Nhóm CSTT của chị có bao nhiêu thành viên??
Quá khó thực sự quá khó. Không có lễ kết nạp mà ko có lễ chia tay. Cứ tham gia cứ đi hoặc cứ chia sẻ bạn đã th
 
Top