ALnML
Super Moderator
BÀI THUỐC / PHƯƠNG PHÁP TRÁNH NHIỄM HƠI LẠNH TỪ ĐÁM MA
CHÀO MỌI NGƯỜI.
Những ai đã nhờ tôi tư vấn nhưng chưa được kê toa thuốc, có nghĩa là đã bị sót tên. Làm ơn xin nhắc lại.
TRƯỚC NHẤT TÔI XIN CẢM ƠN CẢ NHÀ MÌNH ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI TRÊN CON ĐƯỜNG HÀNH THIỆN TRONG SUỐT NHỮNG NĂM QUA.
HÔM NAY TÔI XIN HOAN HỶ PHÁT TÂM :
Vừa rồi, có 1 bạn hỏi, bị ung thư có đi đám tang được không ? Nên hôm nay tôi xin tranh thủ gởi đến cho bạn, cũng như những bệnh nhân ung thư, luôn cả những người khỏe mạnh cũng nên tham khảo bài chia sẻ dưới đây để có khái niệm cơ bản sử dụng khi cần thiết.
NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ CÓ NÊN ĐI ĐÁM MA KHÔNG?
Theo quan niệm dân gian, Đám ma hoặc nhà tang lễ, nghĩa địa là nơi nhiều âm khí, lạnh lẽo do thân nhiệt người chết không còn, cộng thêm quá trình oxy hóa chấm dứt, quá trình phân hủy cũng diễn ra. Các vi trùng, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, phát tán ra môi trường bên ngoài. Do đó, những người đang bị ung thư suy giảm hệ miễn dịch được khuyên không nên đi đám tang để tránh nhiễm hơi lạnh, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.
Và đồng thời theo quan niệm âm - dương trong Đông y, khi con người sức khỏe bình thường thì âm và dương cân bằng. Nhưng khi bệnh thì phần khí âm trong cơ thể sẽ cao hơn, nếu tiếp xúc thêm khí âm (khí lạnh) từ đám tang khiến âm dương mất cân bằng trầm trọng, từ đó bệnh tật tiến triển theo chiều hướng xấu" Ngoài ra, không khí tang
thương, khóc lóc, buồn rầu dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người đang bị bệnh.
Dựa trên những lý giải của y học và quan niệm dân gian về "hơi lạnh" trong đám tang, chúng ta có thể hiểu tại sao người bệnh không nên tham dự đám tang.
Thực tế, tình trạng bệnh nặng hơn do tiếp xúc với "hơi lạnh" trong đám tang là khá phổ biến, đặc biệt đối với những người mắc các bệnh mãn tính, ung thư... Điều này hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác thì không phải ai cũng biết.
NGOÀI BỆNH NHÂN UNG THƯ, THÌ NHỮNG BỆNH DƯỚI ĐÂY CŨNG NÊN KIÊNG ĐI ĐÁM MA :
Theo lý thuyết y học, những vi khuẩn phát tán trong môi trường này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai,…làm tình trạng bệnh của họ trở nên trầm trọng hơn.
1. Người vừa phẫu thuật (mổ) thường không được đi đám ma vì nhiều lý do liên quan đến sức khỏe và quan niệm dân gian. Sức khỏe của người vừa phẫu thuật còn yếu, hệ miễn dịch chưa hồi phục hoàn toàn nên dễ bị nhiễm trùng từ môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường đám ma với nhiều vi khuẩn và vi sinh vật. Ngoài ra, đám ma thường có không khí lạnh lẽo, âm khí nặng nề, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người vừa phẫu thuật.
2. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già không nên đến đám ma
Đây là nhóm những bệnh kiêng đi đám ma đầu tiên cần đặc biệt lưu ý, vì họ rất dễ bị tổn thương và có sức đề kháng yếu. Khi bị nhiễm lạnh, nguy cơ sẩy thai, sinh non hoặc suy giảm sức khỏe nghiêm trọng là những vấn đề có thể xảy ra đối với nhóm này. Bên
cạnh đó, họ còn dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi cảm giác thương xót người đã khuất, gây tác động xấu đến sức khỏe và cả thai nhi.
3. Nhóm người bị bệnh tim mạch, xương khớp mãn tính
Đây là nhóm người có những bệnh kiêng đi đám ma. Nhóm này cần đặc biệt tránh nhiễm lạnh, đặc biệt là khi đến những nơi như nhà người đã khuất, lễ tang, và nghĩa địa. Rất nhiều người mắc bệnh sau khi đi đám tang về thường xuất hiện các triệu chứng đau nhức và mệt mỏi.
3. Người bị chó dại cắn
Người bị chó cắn tuyệt đối không nên đến đám tang. Đã có những trường hợp người bị chó dại cắn, sau khi đi đám tang về bệnh dại đã phát tán thì không thể chữa trị, vì hiện nay y học chưa có phương thuốc hữu hiệu nào để chữa khỏi hoàn toàn bệnh này.
4. Đau mắt, cảm mạo
Nhóm người này cũng được khuyến cáo không nên tiếp xúc với "hơi lạnh" từ người chết, vì dễ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Khi bị đau mắt, các bộ phận ở hốc mắt trở nên nhạy cảm hơn. Vi khuẩn phát ra từ cơ thể người chết có thể tác động tiêu cực đến mắt, tạo ra sự viêm nhiễm nặng hơn.
Những người bị cảm, bị ốm cũng cần chú ý, vì lúc này, sức đề kháng của cơ thể rất yếu. Vi khuẩn có hại dễ xâm nhập, làm cho cơ thể trở nên yếu hơn và dễ dàng bị tấn công.
Chú ý :
Trong trường hợp sau khi đám tang về mà cảm thấy cơ thế có dấu hiệu bất ốn (lạnh gấy, ớn lạnh, uế oả.), thì nên sử dụng bài thuốc đơn giản dưới đây :
BÀI THUỐC : Có tác dụng :
* Tăng cường dương khí, làm ấm cơ thể
* Giải cảm phong hàn.
Chuẩn bị :
* Gừng tươi: 7 củ nhỏ (giã dập)
* Sả: 2-3 nhánh (dập dập)
* Lá tía tổ: 1 nắm nhỏ
* Đường phèn hoặc mật ong (vừa dủ)
Cách làm:
1. Cho gừng, sả và tía tô vào nồi dun sôi với khoảng 500ml nước trong 10 phứt.
2, Lọc lấy nước, pha thêm chút mật ong hoặc đường phèn.
3. Uống khi còn ấm.
Chú ý :
* Để hạn chế "hơi lạnh" xâm nhập vào cơ thể, thì người đến đám tang, tốt nhất là trước 6 tiếng hoặc sau khi đã khâm liệm.
* Ngoài ra, với những người có con nhỏ, tốt nhất sau khi đi đám tang về nên hơ qua lửa (cả mặt, tay và vùng thân trước), rửa mặt mũi sạch sẽ, thay quần áo rồi mới bế trẻ.
* Trong trường hợp, cần phải đi đám tang, thì nên ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang. Có thể dùng một vài lá trầu không hoặc lá na hơ nóng hay vò nát rồi xoa lên tay lên mặt, lỗ rốn, để trong túi áo. Ngậm gừng tươi hoặc lấy một vài tép tỏi bỏ vào túi. Bôi dầu để làm ấm cơ thể, giữ cho thân nhiệt ổn định thì sẽ giảm thiểu khả năng nhiễm khuẩn.
* Sau khi từ đám tang về nhà, nên tắm và thay đồ, hơ tay trên bếp lửa cho ấm. Có thể cho thêm bồ kết, lá bưởi, muối hột vào đống lửa hoặc lò than. Uống nước gừng hoặc trà gừng. Tắm lại bằng nước nấu các loại lá như lá quế, sả, vỏ bưởi, lá ổi, lá bưởi, lá chanh, lá tía tô, lá nhãn, bạch đàn, trầu không, đinh lăng, lá lựu.
Sau khi xông, tắm cần lấy máy sấy làm khô cơ thể, nghỉ ngơi rồi mới tiếp xúc với người khác.
* Không nên mang quần áo từ đám tang vào phòng ngủ hoặc phòng có trẻ nhỏ, người yếu bóng vía.
* Khi về, gõ vào cửa nhà 3 lần rồi mới vào.
NẾU NHỮNG AI TIN VÀO TÂM LINH THÌ THỰC HIỆN BÀI KHẲN DƯỚI ĐÂY:
BÀI KHẲN : Trừ âm khí, tránh vong theo, mang tính tâm linh, phong tục truyền thống.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Hôm nay con đi viếng người thân,
Ậm khí nơi đó còn vương chưa tan.
Nếu có duyên xin chư vị nhẹ bước,
Đừng theo con về Cõi dương gian.
Có nén nhang, có lá thơm dâng tặng,
Xông hương trừ uế, hóa dữ thành lành.
Người trần yếu vía, xin được bình an,
Không bệnh tật, không mộng mi, không hoang mang.
Nam mô A Di ĐÀ Phật (3 jần)
Chú ý :
Nên thực hiện bài khấn nầy sau khi đi đám tang, viếng nghĩa trang hoặc nơi có âm khí nặng, cụ thế là:
1. Sau khi đi viếng đám tang về, trước khi vào nhà :
• Đứng trước cửa, chưa bước vào nhà
◦ Chắp tay, hướng ra ngoài, đọc bài khấn
2. Sau khi cảm thấy lạnh gấy, rùng mình, uể oải, nghi "vướng Vía" thì :
• Đứng yên, hít thở sâu, đọc bài khấn
• Sau đó nên tắm bằng những loại lá mà tôi đã nêu trên.
Chú ý :
VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG MÀ TÔI CẦN PHẢI LẬP LẠI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NHẮN NHŨ ĐẾN NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ CẦN ĐƯỢC HIỂU RÕ :
THỨ NHẤT :
* Phòng tránh những thầy và những nhà thuốc gia truyền lường gạt.
CHÀO MỌI NGƯỜI.
Những ai đã nhờ tôi tư vấn nhưng chưa được kê toa thuốc, có nghĩa là đã bị sót tên. Làm ơn xin nhắc lại.



TRƯỚC NHẤT TÔI XIN CẢM ƠN CẢ NHÀ MÌNH ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI TRÊN CON ĐƯỜNG HÀNH THIỆN TRONG SUỐT NHỮNG NĂM QUA.
HÔM NAY TÔI XIN HOAN HỶ PHÁT TÂM :
Vừa rồi, có 1 bạn hỏi, bị ung thư có đi đám tang được không ? Nên hôm nay tôi xin tranh thủ gởi đến cho bạn, cũng như những bệnh nhân ung thư, luôn cả những người khỏe mạnh cũng nên tham khảo bài chia sẻ dưới đây để có khái niệm cơ bản sử dụng khi cần thiết.
NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ CÓ NÊN ĐI ĐÁM MA KHÔNG?
Theo quan niệm dân gian, Đám ma hoặc nhà tang lễ, nghĩa địa là nơi nhiều âm khí, lạnh lẽo do thân nhiệt người chết không còn, cộng thêm quá trình oxy hóa chấm dứt, quá trình phân hủy cũng diễn ra. Các vi trùng, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, phát tán ra môi trường bên ngoài. Do đó, những người đang bị ung thư suy giảm hệ miễn dịch được khuyên không nên đi đám tang để tránh nhiễm hơi lạnh, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.
Và đồng thời theo quan niệm âm - dương trong Đông y, khi con người sức khỏe bình thường thì âm và dương cân bằng. Nhưng khi bệnh thì phần khí âm trong cơ thể sẽ cao hơn, nếu tiếp xúc thêm khí âm (khí lạnh) từ đám tang khiến âm dương mất cân bằng trầm trọng, từ đó bệnh tật tiến triển theo chiều hướng xấu" Ngoài ra, không khí tang
thương, khóc lóc, buồn rầu dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người đang bị bệnh.
Dựa trên những lý giải của y học và quan niệm dân gian về "hơi lạnh" trong đám tang, chúng ta có thể hiểu tại sao người bệnh không nên tham dự đám tang.
Thực tế, tình trạng bệnh nặng hơn do tiếp xúc với "hơi lạnh" trong đám tang là khá phổ biến, đặc biệt đối với những người mắc các bệnh mãn tính, ung thư... Điều này hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác thì không phải ai cũng biết.
NGOÀI BỆNH NHÂN UNG THƯ, THÌ NHỮNG BỆNH DƯỚI ĐÂY CŨNG NÊN KIÊNG ĐI ĐÁM MA :
Theo lý thuyết y học, những vi khuẩn phát tán trong môi trường này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai,…làm tình trạng bệnh của họ trở nên trầm trọng hơn.
1. Người vừa phẫu thuật (mổ) thường không được đi đám ma vì nhiều lý do liên quan đến sức khỏe và quan niệm dân gian. Sức khỏe của người vừa phẫu thuật còn yếu, hệ miễn dịch chưa hồi phục hoàn toàn nên dễ bị nhiễm trùng từ môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường đám ma với nhiều vi khuẩn và vi sinh vật. Ngoài ra, đám ma thường có không khí lạnh lẽo, âm khí nặng nề, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người vừa phẫu thuật.
2. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già không nên đến đám ma
Đây là nhóm những bệnh kiêng đi đám ma đầu tiên cần đặc biệt lưu ý, vì họ rất dễ bị tổn thương và có sức đề kháng yếu. Khi bị nhiễm lạnh, nguy cơ sẩy thai, sinh non hoặc suy giảm sức khỏe nghiêm trọng là những vấn đề có thể xảy ra đối với nhóm này. Bên
cạnh đó, họ còn dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi cảm giác thương xót người đã khuất, gây tác động xấu đến sức khỏe và cả thai nhi.
3. Nhóm người bị bệnh tim mạch, xương khớp mãn tính
Đây là nhóm người có những bệnh kiêng đi đám ma. Nhóm này cần đặc biệt tránh nhiễm lạnh, đặc biệt là khi đến những nơi như nhà người đã khuất, lễ tang, và nghĩa địa. Rất nhiều người mắc bệnh sau khi đi đám tang về thường xuất hiện các triệu chứng đau nhức và mệt mỏi.
3. Người bị chó dại cắn
Người bị chó cắn tuyệt đối không nên đến đám tang. Đã có những trường hợp người bị chó dại cắn, sau khi đi đám tang về bệnh dại đã phát tán thì không thể chữa trị, vì hiện nay y học chưa có phương thuốc hữu hiệu nào để chữa khỏi hoàn toàn bệnh này.
4. Đau mắt, cảm mạo
Nhóm người này cũng được khuyến cáo không nên tiếp xúc với "hơi lạnh" từ người chết, vì dễ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Khi bị đau mắt, các bộ phận ở hốc mắt trở nên nhạy cảm hơn. Vi khuẩn phát ra từ cơ thể người chết có thể tác động tiêu cực đến mắt, tạo ra sự viêm nhiễm nặng hơn.
Những người bị cảm, bị ốm cũng cần chú ý, vì lúc này, sức đề kháng của cơ thể rất yếu. Vi khuẩn có hại dễ xâm nhập, làm cho cơ thể trở nên yếu hơn và dễ dàng bị tấn công.
Chú ý :
Trong trường hợp sau khi đám tang về mà cảm thấy cơ thế có dấu hiệu bất ốn (lạnh gấy, ớn lạnh, uế oả.), thì nên sử dụng bài thuốc đơn giản dưới đây :
BÀI THUỐC : Có tác dụng :
* Tăng cường dương khí, làm ấm cơ thể
* Giải cảm phong hàn.
Chuẩn bị :
* Gừng tươi: 7 củ nhỏ (giã dập)
* Sả: 2-3 nhánh (dập dập)
* Lá tía tổ: 1 nắm nhỏ
* Đường phèn hoặc mật ong (vừa dủ)
Cách làm:
1. Cho gừng, sả và tía tô vào nồi dun sôi với khoảng 500ml nước trong 10 phứt.
2, Lọc lấy nước, pha thêm chút mật ong hoặc đường phèn.
3. Uống khi còn ấm.
Chú ý :
* Để hạn chế "hơi lạnh" xâm nhập vào cơ thể, thì người đến đám tang, tốt nhất là trước 6 tiếng hoặc sau khi đã khâm liệm.
* Ngoài ra, với những người có con nhỏ, tốt nhất sau khi đi đám tang về nên hơ qua lửa (cả mặt, tay và vùng thân trước), rửa mặt mũi sạch sẽ, thay quần áo rồi mới bế trẻ.
* Trong trường hợp, cần phải đi đám tang, thì nên ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang. Có thể dùng một vài lá trầu không hoặc lá na hơ nóng hay vò nát rồi xoa lên tay lên mặt, lỗ rốn, để trong túi áo. Ngậm gừng tươi hoặc lấy một vài tép tỏi bỏ vào túi. Bôi dầu để làm ấm cơ thể, giữ cho thân nhiệt ổn định thì sẽ giảm thiểu khả năng nhiễm khuẩn.
* Sau khi từ đám tang về nhà, nên tắm và thay đồ, hơ tay trên bếp lửa cho ấm. Có thể cho thêm bồ kết, lá bưởi, muối hột vào đống lửa hoặc lò than. Uống nước gừng hoặc trà gừng. Tắm lại bằng nước nấu các loại lá như lá quế, sả, vỏ bưởi, lá ổi, lá bưởi, lá chanh, lá tía tô, lá nhãn, bạch đàn, trầu không, đinh lăng, lá lựu.
Sau khi xông, tắm cần lấy máy sấy làm khô cơ thể, nghỉ ngơi rồi mới tiếp xúc với người khác.
* Không nên mang quần áo từ đám tang vào phòng ngủ hoặc phòng có trẻ nhỏ, người yếu bóng vía.
* Khi về, gõ vào cửa nhà 3 lần rồi mới vào.
NẾU NHỮNG AI TIN VÀO TÂM LINH THÌ THỰC HIỆN BÀI KHẲN DƯỚI ĐÂY:
BÀI KHẲN : Trừ âm khí, tránh vong theo, mang tính tâm linh, phong tục truyền thống.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Hôm nay con đi viếng người thân,
Ậm khí nơi đó còn vương chưa tan.
Nếu có duyên xin chư vị nhẹ bước,
Đừng theo con về Cõi dương gian.
Có nén nhang, có lá thơm dâng tặng,
Xông hương trừ uế, hóa dữ thành lành.
Người trần yếu vía, xin được bình an,
Không bệnh tật, không mộng mi, không hoang mang.
Nam mô A Di ĐÀ Phật (3 jần)
Chú ý :
Nên thực hiện bài khấn nầy sau khi đi đám tang, viếng nghĩa trang hoặc nơi có âm khí nặng, cụ thế là:
1. Sau khi đi viếng đám tang về, trước khi vào nhà :
• Đứng trước cửa, chưa bước vào nhà
◦ Chắp tay, hướng ra ngoài, đọc bài khấn
2. Sau khi cảm thấy lạnh gấy, rùng mình, uể oải, nghi "vướng Vía" thì :
• Đứng yên, hít thở sâu, đọc bài khấn
• Sau đó nên tắm bằng những loại lá mà tôi đã nêu trên.
Chú ý :
VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG MÀ TÔI CẦN PHẢI LẬP LẠI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ NHẮN NHŨ ĐẾN NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ CẦN ĐƯỢC HIỂU RÕ :
THỨ NHẤT :
* Phòng tránh những thầy và những nhà thuốc gia truyền lường gạt.