Me Minh "meo"
Active Member
Lang thang tìm hiểu về cuộc thi này cho Mèo, em cóp nhặt được 1 số thông tin liên quan, post lên đây để chia sẻ với mẹ nào có cùng quan tâm :cstt09: .
Về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 (năm 2011):
Cuộc thi có chủ đề “Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một nguời nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”. Chủ đề này được gắn với năm 2011 là Năm Quốc tế về Rừng. Đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy, phải ghi đầy đủ họ tên, nam nữ, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình ở góc bên phải, bên trên bài dự thi. BTC không nhận bài photocopy và bài viết trên máy tính. Bài dự thi phải dán tem và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Báo Thiếu niên tiền phong – số 5 Hòa Mã – Hà Nội. Thời gian nhận bài thi từ ngày 15/10/2010 đến 8/3/2011.
Theo đánh giá của BTC cuộc thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 40 – Việt Nam 2011 thì đề tài năm nay rất gần gũi và cần thiết với mỗi người, đặc biệt là đối với các em học sinh, những chủ nhân tương lai có trách nhiệm gìn giữ và chăm sóc môi trường nói chung, rừng nói riêng. Bởi vậy, chắc chắn sẽ không khó để các em viết bức thư nhưng muốn hay, đặc sắc vẫn đòi hỏi sự suy nghĩ, chọn lựa những tình huống, câu chuyện “đắt” để nêu bật được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Đọc xong bức thư, người đọc không chỉ thấy rõ trách nhiệm mà còn bị lay động bởi nguyện vọng, mong muốn của em trong việc bảo vệ, gìn giữ lá phổi của trái đất… Đây là bức thư văn học, nên bài viết phải giàu cảm xúc, hình ảnh, tránh lối viết dễ dãi, sáo mòn.
Việt Nam tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần đầu tiên vào năm 1987, tại cuộc thi viết thư UPU 16. Qua hơn 20 năm tham dự, Việt Nam đã đạt được 01 giải Nhì, 3 giải Ba và giải Khuyến khích.
[FONT="]A. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:[/FONT]
[FONT="]- Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong;[/FONT]
[FONT="]- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]B. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:[/FONT]
[FONT="]Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em hằng năm, nhằm :[/FONT]
[FONT="]- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi.[/FONT]
[FONT="]- Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ.[/FONT]
[FONT="]- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.[/FONT]
[FONT="]C. CHỦ ĐỀ:[/FONT]
[FONT="]Đề tài cuộc thi lần thứ 40 (năm 2011) là:“[/FONT][FONT="]Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng,em hãy viết thư cho một người nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”.[/FONT]
[FONT="](Tiếng Anh: “[/FONT][FONT="]Imagine you are a tree living in a forest.[/FONT][FONT="]Write a letter to someone to explain why it is important to protect forests[/FONT][FONT="]".)[/FONT]
[FONT="]Cuộc thi do Bộ Thông tin - Truyền thông; Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam/Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức.[/FONT]
[FONT="]D. THỂ LỆ:[/FONT]
[FONT="]1. Điều kiện dự thi[/FONT][FONT="]: Tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2010-2011) đều được dự thi. [/FONT][FONT="]Bài thi phải dán tem và gửi qua đường bưu điện.[/FONT]
[FONT="] 2. Quy định về bài thi[/FONT][FONT="]:[/FONT]
[FONT="]- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. [/FONT]
[FONT="]- Các bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải có bản dịch sang tiếng Việt (BGK chấm bản tiếng Việt).[/FONT]
[FONT="]- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy, ghi đầy đủ: Họ tên, nam, nữ, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình (viết vào góc bên phải, bên trên bài dự thi). [/FONT][FONT="]Không nhận bài photocopy và bài viết trên máy vi tính. [/FONT]
[FONT="]- Ngoài phong bì cần dán tem và ghi rõ : [/FONT][FONT="]Dự thi UPU 40 - 2011[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]3. Nơi nhận bài thi [/FONT][FONT="]: [/FONT][FONT="]Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội.[/FONT]
[FONT="]4. Thời gian[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]Từ ngày 15-10-2010 đến 8-3-2011 (theo dấu bưu điện).[/FONT]
[FONT="]5. Lưu ý[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]- Bài thi đoạt giải, bản quyền thuộc về Ban Tổ chức.[/FONT]
[FONT="]- Bài ghi không đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. [/FONT]
[FONT="]E. GIẢI THƯỞNG:[/FONT]
[FONT="]1. Giải thưởng Quốc gia[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]- Các thí sinh đoạt giải sẽ được công nhận [/FONT][FONT="]Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn[/FONT][FONT="] tương ứng và được cộng điểm khi xét chuyển cấp.[/FONT]
[FONT="]- Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì được T.Ư Đoàn tặng [/FONT][FONT="]Huy hiệu[/FONT][FONT="] “Tuổi trẻ sáng tạo”[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (kèm hai người thân: phụ huynh và nhà trường) về Hà Nội dự Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng.[/FONT]
[FONT="]Giải cá nhân[/FONT]
[FONT="]- 1 giải Nhất : [/FONT][FONT="]5.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 3 giải Nhì, mỗi giải : [/FONT][FONT="]3.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 5 giải Ba, mỗi giải : [/FONT][FONT="]2.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 30 giải Khuyến khích, mỗi giải : [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT]
[FONT="] Ngoài ra, còn có các giải phụ dành cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết:
- Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="];[/FONT]
[FONT="]- Giải dành cho thí sinh là người dân tộc:[/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="] ;[/FONT]
[FONT="]- Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="]. [/FONT]
[FONT="]Giải tập thể[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho các trường có học sinh đoạt giải Nhất,Nhì, Ba và các đơn vị có phong trào tốt[/FONT]
[FONT="]2. Giải thưởng Quốc tế :[/FONT]
[FONT="] Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi Quốc tế. Nếu đoạt giải, sẽ được tặng thưởng : [/FONT]
[FONT="]- Giải Nhất: [/FONT][FONT="]30 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Nhì: [/FONT][FONT="]20 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Ba: [/FONT][FONT="]15 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Khuyến khích: [/FONT][FONT="]10 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tặng Bằng khen cho thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế. Ban Tổ chức cũng sẽ đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có hình thức khen thưởng phù hợp. UPU sẽ tổ chức trao giải Nhất Quốc tế cho thí sinh đoạt giải tại Trụ sở chính tại Bern (Thụy Sĩ).[/FONT]
[FONT="]F. BAN TỔ CHỨC:[/FONT]
[FONT="]Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.[/FONT]
[FONT="]Phó trưởng ban[/FONT][FONT="] : [/FONT]
[FONT="]- Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo TNTP (Phó Trưởng ban Thường trực).[/FONT]
[FONT="]- Bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.[/FONT]
[FONT="]- Bà Lê Thị Kim Hà, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]- Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo.[/FONT]
[FONT="]- Bà Trần Thị Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên Môi trường.[/FONT]
[FONT="]- Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.[/FONT]
[FONT="]Và 15 ủy viên.[/FONT]
[FONT="]G. BAN GIÁM KHẢO:[/FONT]
[FONT="]Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]Phó Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Nhà biên kịch Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập báo TNTP.[/FONT]
[FONT="]Các ủy viên[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]Nhà báo Phạm Thành Long, nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ Định Hải, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Trần Thiên Hương, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà báo Nguyễn Đoàn, cô Trần Thị Kim Dung (chuyên viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT).[/FONT]
Về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 (năm 2011):
Cuộc thi có chủ đề “Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một nguời nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”. Chủ đề này được gắn với năm 2011 là Năm Quốc tế về Rừng. Đối tượng tham dự cuộc thi là tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Bài dự thi dài không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy, phải ghi đầy đủ họ tên, nam nữ, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình ở góc bên phải, bên trên bài dự thi. BTC không nhận bài photocopy và bài viết trên máy tính. Bài dự thi phải dán tem và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Báo Thiếu niên tiền phong – số 5 Hòa Mã – Hà Nội. Thời gian nhận bài thi từ ngày 15/10/2010 đến 8/3/2011.
Theo đánh giá của BTC cuộc thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 40 – Việt Nam 2011 thì đề tài năm nay rất gần gũi và cần thiết với mỗi người, đặc biệt là đối với các em học sinh, những chủ nhân tương lai có trách nhiệm gìn giữ và chăm sóc môi trường nói chung, rừng nói riêng. Bởi vậy, chắc chắn sẽ không khó để các em viết bức thư nhưng muốn hay, đặc sắc vẫn đòi hỏi sự suy nghĩ, chọn lựa những tình huống, câu chuyện “đắt” để nêu bật được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Đọc xong bức thư, người đọc không chỉ thấy rõ trách nhiệm mà còn bị lay động bởi nguyện vọng, mong muốn của em trong việc bảo vệ, gìn giữ lá phổi của trái đất… Đây là bức thư văn học, nên bài viết phải giàu cảm xúc, hình ảnh, tránh lối viết dễ dãi, sáo mòn.
Việt Nam tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần đầu tiên vào năm 1987, tại cuộc thi viết thư UPU 16. Qua hơn 20 năm tham dự, Việt Nam đã đạt được 01 giải Nhì, 3 giải Ba và giải Khuyến khích.
[FONT="]CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 40[/FONT]
[FONT="]Giải thưởng có giá trị lớn[/FONT]
[FONT="]Gửi bài dự thi về báo Thiếu niên Tiền phong[/FONT]
[FONT="]Bài thi gửi qua bưu điện phải dán tem[/FONT]
[FONT="]A. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:[/FONT]
[FONT="]- Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong;[/FONT]
[FONT="]- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]B. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:[/FONT]
[FONT="]Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em hằng năm, nhằm :[/FONT]
[FONT="]- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi.[/FONT]
[FONT="]- Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ.[/FONT]
[FONT="]- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.[/FONT]
[FONT="]C. CHỦ ĐỀ:[/FONT]
[FONT="]Đề tài cuộc thi lần thứ 40 (năm 2011) là:“[/FONT][FONT="]Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng,em hãy viết thư cho một người nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”.[/FONT]
[FONT="](Tiếng Anh: “[/FONT][FONT="]Imagine you are a tree living in a forest.[/FONT][FONT="]Write a letter to someone to explain why it is important to protect forests[/FONT][FONT="]".)[/FONT]
[FONT="]Cuộc thi do Bộ Thông tin - Truyền thông; Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam/Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức.[/FONT]
[FONT="]D. THỂ LỆ:[/FONT]
[FONT="]1. Điều kiện dự thi[/FONT][FONT="]: Tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2010-2011) đều được dự thi. [/FONT][FONT="]Bài thi phải dán tem và gửi qua đường bưu điện.[/FONT]
[FONT="] 2. Quy định về bài thi[/FONT][FONT="]:[/FONT]
[FONT="]- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. [/FONT]
[FONT="]- Các bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải có bản dịch sang tiếng Việt (BGK chấm bản tiếng Việt).[/FONT]
[FONT="]- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy, ghi đầy đủ: Họ tên, nam, nữ, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình (viết vào góc bên phải, bên trên bài dự thi). [/FONT][FONT="]Không nhận bài photocopy và bài viết trên máy vi tính. [/FONT]
[FONT="]- Ngoài phong bì cần dán tem và ghi rõ : [/FONT][FONT="]Dự thi UPU 40 - 2011[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]3. Nơi nhận bài thi [/FONT][FONT="]: [/FONT][FONT="]Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội.[/FONT]
[FONT="]4. Thời gian[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]Từ ngày 15-10-2010 đến 8-3-2011 (theo dấu bưu điện).[/FONT]
[FONT="]5. Lưu ý[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]- Bài thi đoạt giải, bản quyền thuộc về Ban Tổ chức.[/FONT]
[FONT="]- Bài ghi không đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. [/FONT]
[FONT="]E. GIẢI THƯỞNG:[/FONT]
[FONT="]1. Giải thưởng Quốc gia[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]- Các thí sinh đoạt giải sẽ được công nhận [/FONT][FONT="]Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn[/FONT][FONT="] tương ứng và được cộng điểm khi xét chuyển cấp.[/FONT]
[FONT="]- Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì được T.Ư Đoàn tặng [/FONT][FONT="]Huy hiệu[/FONT][FONT="] “Tuổi trẻ sáng tạo”[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (kèm hai người thân: phụ huynh và nhà trường) về Hà Nội dự Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng.[/FONT]
[FONT="]Giải cá nhân[/FONT]
[FONT="]- 1 giải Nhất : [/FONT][FONT="]5.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 3 giải Nhì, mỗi giải : [/FONT][FONT="]3.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 5 giải Ba, mỗi giải : [/FONT][FONT="]2.000.000đ[/FONT]
[FONT="]- 30 giải Khuyến khích, mỗi giải : [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT]
[FONT="] Ngoài ra, còn có các giải phụ dành cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết:
- Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="];[/FONT]
[FONT="]- Giải dành cho thí sinh là người dân tộc:[/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="] ;[/FONT]
[FONT="]- Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: [/FONT][FONT="]1.000.000đ[/FONT][FONT="]. [/FONT]
[FONT="]Giải tập thể[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho các trường có học sinh đoạt giải Nhất,Nhì, Ba và các đơn vị có phong trào tốt[/FONT]
[FONT="]2. Giải thưởng Quốc tế :[/FONT]
[FONT="] Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi Quốc tế. Nếu đoạt giải, sẽ được tặng thưởng : [/FONT]
[FONT="]- Giải Nhất: [/FONT][FONT="]30 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Nhì: [/FONT][FONT="]20 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Ba: [/FONT][FONT="]15 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]- Giải Khuyến khích: [/FONT][FONT="]10 triệu đồng[/FONT]
[FONT="]Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tặng Bằng khen cho thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Quốc tế. Ban Tổ chức cũng sẽ đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có hình thức khen thưởng phù hợp. UPU sẽ tổ chức trao giải Nhất Quốc tế cho thí sinh đoạt giải tại Trụ sở chính tại Bern (Thụy Sĩ).[/FONT]
[FONT="]F. BAN TỔ CHỨC:[/FONT]
[FONT="]Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.[/FONT]
[FONT="]Phó trưởng ban[/FONT][FONT="] : [/FONT]
[FONT="]- Ông Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo TNTP (Phó Trưởng ban Thường trực).[/FONT]
[FONT="]- Bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.[/FONT]
[FONT="]- Bà Lê Thị Kim Hà, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]- Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo.[/FONT]
[FONT="]- Bà Trần Thị Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên Môi trường.[/FONT]
[FONT="]- Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.[/FONT]
[FONT="]Và 15 ủy viên.[/FONT]
[FONT="]G. BAN GIÁM KHẢO:[/FONT]
[FONT="]Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.[/FONT]
[FONT="]Phó Trưởng ban[/FONT][FONT="] : Nhà biên kịch Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập báo TNTP.[/FONT]
[FONT="]Các ủy viên[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]Nhà báo Phạm Thành Long, nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ Định Hải, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Trần Thiên Hương, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà báo Nguyễn Đoàn, cô Trần Thị Kim Dung (chuyên viên phụ trách bộ môn Ngữ Văn, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT).[/FONT]
[FONT="]BAN TỔ CHỨC CUỘC THI[/FONT]