Mr_Ech
Member
- Người dân Hà Nội lại khốn khổ với đợt nắng nóng mới khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 45 - 46 độ C. Điều đáng nói là vào buổi tối, hiện tượng mất điện cục bộ tiếp tục diễn ra ở một số khu dân cư.

Người dân ra đường với mọi phương tiện chống nắng nóng.
Trưa 21/6, nhiệt độ đo được tại lều khí tượng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy (TTDBKTTV) trung ương đạt 37 độ C, tuy nhiên nhiệt độ đo ở ngoài trời thì lên tới 45 - 46 độ C.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTDBKTTV giải thích: Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ tại lều khí tượng không bị ảnh hưởng bởi gió và được đặt cách mặt đất 2m, vì vậy nó có khoảng cách 5 - 7 độ C so với nhiệt độ bên ngoài.
Theo dự báo của TTDBKTTV, ngày 21/6 Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt duy trì ở mức 27 - 37 độ C nhưng đến chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và giông rải rác.
Ngày 22/6 thời tiết ở vùng Bắc bộ sẽ giảm xuống 1 - 2 độ C, còn 26 - 36 độ C nhưng các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 36 - 38 độ C.
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tình trạng thời tiết nắng nóng trên diện rộng đã làm phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng cao, đặc biệt tại các khu đô thị tập trung đông dân cư.
Tuy vậy EVN đảm bảo các nguồn điện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt sẽ tạm ngừng lịch cắt điện để sửa chữa, thay thế vào những ngày nắng nóng từ 36 độ trở lên.
Thế nhưng, ngay tối 20/6, mặc dù thời tiết cực kỳ oi bức, trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn tình trạng mất điện cục bộ ở một số khu dân cư như: Khu Mễ Trì Hạ, phố Vũ Ngọc Phan, Khu Tập thể Đại Học Hà Nội...
Phía Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân mất điện đột ngột là do quá tải dẫn đến nhảy attomat. Phía công ty đã huy động công nhân trực 24/24h để khắc phục ngay khi có sự cố.
Để hạn chế tình trạng này, Điện lực Hà Nội cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm trong những giờ cao điểm. Khi mất điện nên rút các thiết bị điện ra khỏi nguồn, đồng thời gọi đến số điện thoại nóng 04.22222.000 để được hỗ trợ.
Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-332405/dot-nang-nong-moi-thieu-dot-ha-noi.htm