(MS0323/CB) 19.9.2023 Bé Giàng Thị Dê, sn 2016 ở Háng Cháng Lừ, Khao Mang, Mù Cang Chải, Yên Bái - mổ xử lý vết thương chân bị hoại tử, nhiễm trùng

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
(MS0323/CB) 19.9.2023 Bé Giàng Thị Dê, sn 2016 ở bản Háng Cháng Lừ, Khao Mang, Mù Cang Chải, Yên Bái - mổ xử lý vết thương chân bị hoại tử, nhiễm trùng

Bé bị ngã va vào đá gây mẻ xương chân nhưng chỉ băng bó sơ sài nên vết thương bị hoại tử, mưng mủ và nhiễm trùng. Nếu không xử lý kịp thời con sẽ không đi lại được. Do bệnh viện tuyến huyện không xử lý được nên đã chuyển bé xuống bv Việt Đức, Hà Nội. Các bs sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, đã xếp lịch mổ cho bé vào sáng mai, Thứ Tư, 20/9/2023. Chi phí mổ dự kiến 25-30 triệu chưa trừ bảo hiểm. Dự kiến sau khi mổ sẽ phải điều trị ở bệnh viện một thời gian để bs theo dõi.

Hoàn cảnh gia đình bé đặc biệt khó khăn, gồm bố mẹ và 5 anh chị em đang tuổi ăn, học. Bố mẹ chỉ làm nông, nên không có thu nhập gì. Các bs ở bv Nghĩa Lộ đã quyên góp được 5 triệu làm lộ phí cho bố đưa con xuống Hà Nội. Bé được phòng CTXH bv Việt Đức hỗ trợ bữa ăn, còn các chi phí khác đều tự túc.

Mong cả nhà mình hỗ trợ cho bé một phần chi phí mổ, số tiền 15 triệu đồng. Chỉ xin 15tr đồng vì bé có bảo hiểm dân tộc, miền núi nên khi xuất viện, sau khi trừ chi phí, còn thừa bv sẽ hoàn lại. Nếu thiếu, CSTT sẽ trích quỹ bổ sung.

Hi vọng bé sẽ sớm đi lại được trên đôi chân của mình và được tiếp tục cắp sách đến trường cùng các bạn.

Hi vọng khi chúng ta đến nơi vào ngày 14/10 sắp tới, sẽ thấy khuôn mặt xinh đẹp này vui vẻ, khỏe mạnh lên nhận quà. (MS221/TT)14.10.2023 CSTT tặng quà, khám bệnh, chụp tặng ảnh cá nhân & giao lưu 1301hs trườngPTDTBT TH Khao Mang & MN Hoa Ban, Khao Mang, MCC,Yên Bái - Chia Sẻ Tình Thương (chiasetinhthuong.org)

TK nhận ủng hộ:

Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp (MS0323/CB).


Cảm ơn cả nhà mình!


0-02-06-5706ed02c499d7b99ba146091f7feb0cb5824baa51e8749b911a064c0030c49b_507b5d6c54ab7663.jpg





hn.jpg


hn2.jpg
 
Sửa lần cuối:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Bé Dê đã được phẫu thuật thành công, sau khi theo dõi ổn định, bé đã được chuyển về bv tỉnh Yên Bái để điều trị nội khoa. Có xe của bv Việt Đức đưa bé về miễn phí.

Tổng cộng số tiền nhà mình ủng hộ con là 24 triệu, CSTT đã nộp tạm ứng 5.000k cho bệnh viện và tặng cho các cháu trong phòng điều trị cùng bé Dê 2,800k.

Trong thời gian ở bv Việt Đức, bé Dê được Kênh cộng đồng nói tiếng dân tộc của VOV Tây Bắc kết nối và xin được cho bé 20 triệu đồng.

Sau khi trừ bảo hiểm, bv Việt Đức trả lại cho gia đình bé 6 triệu đồng. Cộng với 20tr đồng được ủng hộ, tổng cộng bố bé cầm về 26 triệu đồng.

Về bv Yên Bái chỉ thay băng và chăm sóc nội trú, bé có bảo hiểm nên chi phí sẽ không đáng kể.

Số tiền 24.000.000 - 7.800.000 = 16.200.000 xin tạm nhập quỹ để hỗ trợ cho mã số (MS0423/CB) 29.9.2023 Bé Lý Thị Vân, sn 2013 học sinh trường TH Khao Mang, Mù Cang Chải, Yên Bái - ngã gãy xương đùi phải khi cần thiết.

Cảm ơn sự yêu thương, chia sẻ của nhà mình!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Bé Giàng Thị Dê đã được phẫu thuật thành công, sau khi theo dõi ổn định, bé đã được chuyển về bv tỉnh Yên Bái để điều trị nội khoa. Có xe của bv Việt Đức đưa bé về miễn phí.

Tổng cộng số tiền nhà mình ủng hộ con là 24 triệu, CSTT đã nộp tạm ứng 5.000k cho bệnh viện, chi trả một số chi phí bên ngoài, trung thu cho bé Dê và các bé cháu trong phòng điều trị cùng bé Dê tổng là 2,800k.

Trong thời gian ở bv Việt Đức, kết nối đươc với Kênh cộng đồng nói tiếng dân tộc của VOV Tây Bắc và xin được cho bé 20 triệu đồng.

Sau khi trừ bảo hiểm, bv Việt Đức trả lại cho gia đình bé 6 triệu đồng. Cộng với 20tr đồng được ủng hộ, tổng cộng bố bé cầm về 26 triệu đồng. Cũng không muốn lắm để bố cầm về mà định kết hợp với gv Bảo trợ đưa dần cho gia đình, nhưng bất khả kháng.

Về bv Yên Bái chỉ thay băng và chăm sóc nội trú, bé có bảo hiểm nên chi phí sẽ không đáng kể.

Số tiền 24.000.000 - 7.800.000 = 16.200.000 xin tạm nhập quỹ để hỗ trợ cho mã số (MS0423/CB) 29.9.2023 Bé Lý Thị Vân, sn 2013 học sinh trường TH Khao Mang, Mù Cang Chải, Yên Bái - ngã gãy xương đùi phải khi cần thiết cùng các bé CSTT đang theo chữa bệnh.

Cảm ơn sự yêu thương, chia sẻ của nhà mình!
 
Top