ALnML
Super Moderator
Như ở Phần 3/4: Quyết toán và Kế hoạch cho số tiền còn lại của chuyến đi MS167/TT ngày 22.10.2016, link tại đây: http://www.chiasetinhthuong.org/die...g-số-1224-hs-xã-Sơn-Trạch-Bố-Trạch-Quảng-Bình
CSTT đã thông báo với nội dung:
"Đợt kêu gọi lần này, CSTT đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp của rất nhiều tổ chức, cá nhân từ mọi miền.
Sau chuyến đi, số tiền còn tồn tại CSTT là: 111.910K.
Do vậy, CSTT dự định dùng số tiền còn lại cho một số hoạt động tiếp theo từ nay đến hết 2016 của CSTT, đối tượng vẫn là những người dân và học sinh bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình - đúng như mục đích quyên góp, hỗ trợ ban đầu của các nhà hảo tâm."
Với dự định trên, tuần trước thành viên FDuy nhà ĐN của CSTT cùng một số thành viên khác đã đi tiền tạm một số nơi của tỉnh Quảng Bình - những nơi đã và vẫn đang ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề sau hai trận mưa lũ liên tiếp; Sau khi tập hợp thông tin và cân nhắc kỹ lưỡng, CSTT đã chốt điểm điểm của chuyến đi 168 là xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của các nhà hảo tâm của chuyến đi MS167 cho chuyến đi MS168 lần này của CSTT!
Trọng Hóa là một xã miền núi, nằm ở rìa Tây Bắc huyện Minh Hóa, trên dãy Giăng Màn - một phần của dãy Trường Sơn. Phía Bắc Trọng Hóa là các xã của huyện Tuyên Hóa Quảng Bình: phía Bắc Tây Bắc là xã Thanh Hóa, phía Bắc Đông Bắc là xã Lâm Hóa. Phía Tây Trọng Hóa là biên giới Việt Nam-Lào, tiếp giáp huyện Bualapha tỉnhKhammuane, (tiếp giáp với Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia Nakai-Nam Theun của Lào). Phía Đông Đông Nam của Trọng Hóa là xã Hóa Thanh cùng huyện Minh Hóa, phía Nam là xã Dân Hóa cũng của huyện Minh Hóa.
Trường PTDT bán trú TH&THCS số 2 Trọng Hóa nằm ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách Thị Trấn Ba đồn khoảng 120km. Trường có 1 điểm chính - Ra Mai và 06 điểm lẻ, điểm cách xa trung tâm huyện nhất là 15km.Học sinh toàn trường đều là học sinh dân tộc ( Mày, Sách, Bru Vân Kiều), 100% học sinh thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Đường vào trường phải đi qua rất nhiều đèo dốc và thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa lũ. Đường đất gặp trời mưa thành lớp bùn dính nhão, xe máy đi qua còn khó, chỉ có cách dắt bộ. Có một cây cầu treo bắc qua suối nhưng trong đợt lũ vừa rồi đã bị lũ quét cuốn trôi, người dân phải vác đồ lội suối rất nguy hiểm. Mà lũ ở đây thì lên nhanh lắm, năm nào cũng có người dân bị lũ cuốn trôi.
Vào mùa mưa lũ, các điểm trường thường xuyên bị chia cắt, giáo viên đi lại giảng dạy vô cùngvất vả.Hơn một nửa học sinh của trường không biết bơi, học sinh đi lại rất dễ bị đuối nước. Mưa to, học sinh THCS một số bản không đến được trường để học, nhiều học sinh phải nghỉ nên việc duy trì sĩ số học sinh hàng ngày và nâng cao chất lượng dạy và học của trường gặp rất nhiềukhó khăn. Một số điểm trường là những dãy nhà cấp 4, dù được xây đã lâu nhưng đây lại là những phòng học khang trang nhất của ngôi trường này. Đi vào các điểm lẻ, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm thấy xót xa cho các em học sinh bởi những phòng học đơn sơ được dựng tạm bằng những tấm tôn, tấm gỗ, không đảm bảo sự chắc chắn, an toàn cho các em ngồi học. Những ô cửa trống hoác, những mái lá, mái pro-xi măng thủng cả mảng. Khi trời mưa to gió rét, các em sẽ phải ngồi co ro dúm vào một chỗ để khỏi ướt và chịu trận với cái lạnh cắt da cắt thịt. Đợt lũ vào tháng 10 vừa qua, nước dâng cao, gió giật mạnh lên đến cấp 10, cấp 11, các mái tôn của phòng học ở các nhà tạm có thể bị bay, nhà trường phải che chắn các cửa phòng học và chằng chống, gia cố tạm thời cho các điểm trường. Những gian nhà xây cấp 4 thì tường bị thấm nước, mái tôn bị dột dẫn đến làm mục nát một số bàn ghế và thiết bị dạy học. Nhà ở của giáo viên bị hư hỏng nhiều. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, quần áo ấm, thuốc men để chống chọi qua những đợt bão lũ thường xuyên và kéo dài.
Hiện trường có tổng số 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổng số 505 học sinh trong đó có 265 học sinh nữ, chia thành 37 lớp gồm 29 lớp tiểu học và 8 lớp THCS.
Bậc Tiểu học có 298 HS, trong đó:
Khối 1: 54 HS (nữ 22)
Khối 2 : 67 HS (nữ 39)
Khối 3: 62 HS (nữ 39)
Khối 4 : 49 HS (nữ 26)
Khối 5: 66 HS (nữ 34)
Bậc THCS có 207 HS trong đó:
Khối 6: 64 hs(nữ 31)
Khối 7: 56 HS (nữ 29)
Khối 8: 50 HS (nữ 27)
Khối 9: 37 HS (nữ 16)
Nhà trường hiện rất mong nhận được sự ủng hộ để trang bị một số đồ dùng học tập, bàn ghế cho các em học sinh, áo quần, giày dép, thuốc chữa bệnh, áo phao cứu sinh cho thầy cô và học sinh. Mong muốn của nhà trường là xin được kinh phí để sửa chữa các phòng học của các em được khang trang, an toàn hơn, xây bể nước trên cao để chứa nước sạch.
Chia sẻ tình thương chúng mình sẽ đến thăm, giao lưu, khám bệnh và tặng quà các em học sinh trong chuyến đi tập thể số 168 để chia sẻ bớt khó khăn với thầy cô giáo, các em học sinh và gia đình nơi đây nhé.
SDT thầy Hương : 0944.904.349 (hiệu phó) - Thầy Hóa (giáo viên chở F Duy đi khảo sát + hỗ trợ thuê xe tải): 0973.690212
Chi tiết số lượng học sinh các điểm trường PTDT như sau:
- Điểm trường Ra Mai: Tổng: 238 học sinh 8km Từ điểm rẽ QL12 . Đường vào trường có 2 đoạn đi qua đập tràn .(khoảng 200 HS)
Khối 1: 24 học sinh (Nữ: 9; Nam: 15)
Khối 2: 31 học sinh (Nữ: 18; Nam: 13)
Khối 3: 29 học sinh (Nữ: 15; Nam: 14)
Khối 4: 22 học sinh (Nữ: 14; Nam: 8)
Khối 5: 27 học sinh (Nữ: 16; Nam: 11)
Khối 6: 36 học sinh (Nữ: 18; Nam: 18)
Khối 7: 30 học sinh (Nữ: 18; Nam: 12)
Khối 8: 29 học sinh (Nữ: 14; Nam: 15)
Khối 9: 10 học sinh (Nữ: 4; Nam: 6)
- Điểm trường Cha Cáp : Tổng: 33 học sinh 17km từ điểm rẽ QL 12 . Đường vào trường 4 đoạn đi qua đập tràn
Khối 1: 6 học sinh (Nữ: 3; Nam: 3)
Khối 2: 8 học sinh (Nữ: 6; Nam: 2)
Khối 3: 7 học sinh (Nữ: 4; Nam: 3)
Khối 4: 6 học sinh (Nữ: 2; Nam: 4)
Khối 5: 6 học sinh (Nữ: 1; Nam: 5)
- Điểm trường Dộ: Tổng: 234 học sinh
25 km từ điểm rẽ QL 12 . Đường vào trường 6 đoạn đi qua đập tràn & hiện tại đường bị sạt lở nghiêm trọng, xe ô tô tải vẫn chưa vào được, chỉ đi được xe máy (rất khó khăn)
Khối 1: 24 học sinh (Nữ: 10; Nam: 14)
Khối 2: 28 học sinh (Nữ: 15; Nam: 13)
Khối 3: 26 học sinh (Nữ: 20; Nam: 6)
Khối 4: 21 học sinh (Nữ: 10; Nam: 11)
Khối 5: 33 học sinh (Nữ: 17; Nam: 16)
Khối 6: 28 học sinh (Nữ: 13; Nam: 15)
Khối 7: 26 học sinh (Nữ: 11; Nam: 15)
Khối 8: 21 học sinh (Nữ: 13; Nam: 8)
Khối 9: 27 học sinh (Nữ: 12; Nam: 15)
Dự kiến chương trình :
Thời gian : 19h30 tối ngày thứ sáu 09.12.2016, tập trung tại nhà Tịnh mequoctrung, A9, Lô 3, Khu ĐTM Định Công - Đường đi rất xa nên đề nghị nhà mình cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tham gia. Như mọi lần chúng ta sẽ chạy chương trình vào sáng thứ 7 và về luôn trong ngày, dự kiến về HN sáng CN 11.12.2016
Mỗi thành viên tham gia đóng chi phí chuyến đi 600k /người tiền xe (xe 45) + ăn uống sáng trưa chiều1. Đội 1 đi xe 45 từ HN
2. Đội 2 theo xe từ Đà Nẵng : Liên lạc FDuy
Địa chỉ tập kết chính: Hàng và quần áo tập kết tại A9 lô 3 ĐTM Định Công – nhà c Nhung 0168 724 9999
* Dự kiến phần quà cho mỗi học sinh: Áo khoác ba lớp ấm + Đồng phục áo trắng quần xanh + Cặp sách + Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy , hộp bút + Xà phòng + kẹo + bánh + dép + tất ........ cùng SGK, thuốc ...
* Dự kiến tặng trường Máy lọc nước cho một số điểm
Tài khoản ủng hộ :
0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu (Mít Nhợn )
Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long
Tên / ID – Gửi ủng hộ chương trình Quảng Bình 168 của CSTT và rõ ID để BTC tiện theo dõi.
Tel 09042742 bảy bốn
Phụ trách chương trình:
Ngô Phương Loan 0913569988 - Duy 0905689266
Hẹn sớm được hội ngộ cùng cả nhà.










Ảnhtiềntrạmxem
http://s274.photobucket.com/user/ch...H_THCS So 2Trong Hoa_Quang Binh?sort=3&page=1
CSTT đã thông báo với nội dung:
"Đợt kêu gọi lần này, CSTT đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp của rất nhiều tổ chức, cá nhân từ mọi miền.
Sau chuyến đi, số tiền còn tồn tại CSTT là: 111.910K.
Do vậy, CSTT dự định dùng số tiền còn lại cho một số hoạt động tiếp theo từ nay đến hết 2016 của CSTT, đối tượng vẫn là những người dân và học sinh bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua tại Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình - đúng như mục đích quyên góp, hỗ trợ ban đầu của các nhà hảo tâm."
Với dự định trên, tuần trước thành viên FDuy nhà ĐN của CSTT cùng một số thành viên khác đã đi tiền tạm một số nơi của tỉnh Quảng Bình - những nơi đã và vẫn đang ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề sau hai trận mưa lũ liên tiếp; Sau khi tập hợp thông tin và cân nhắc kỹ lưỡng, CSTT đã chốt điểm điểm của chuyến đi 168 là xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của các nhà hảo tâm của chuyến đi MS167 cho chuyến đi MS168 lần này của CSTT!
Trọng Hóa là một xã miền núi, nằm ở rìa Tây Bắc huyện Minh Hóa, trên dãy Giăng Màn - một phần của dãy Trường Sơn. Phía Bắc Trọng Hóa là các xã của huyện Tuyên Hóa Quảng Bình: phía Bắc Tây Bắc là xã Thanh Hóa, phía Bắc Đông Bắc là xã Lâm Hóa. Phía Tây Trọng Hóa là biên giới Việt Nam-Lào, tiếp giáp huyện Bualapha tỉnhKhammuane, (tiếp giáp với Khu Bảo tồn Đa dạng sinh học Quốc gia Nakai-Nam Theun của Lào). Phía Đông Đông Nam của Trọng Hóa là xã Hóa Thanh cùng huyện Minh Hóa, phía Nam là xã Dân Hóa cũng của huyện Minh Hóa.
Trường PTDT bán trú TH&THCS số 2 Trọng Hóa nằm ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách Thị Trấn Ba đồn khoảng 120km. Trường có 1 điểm chính - Ra Mai và 06 điểm lẻ, điểm cách xa trung tâm huyện nhất là 15km.Học sinh toàn trường đều là học sinh dân tộc ( Mày, Sách, Bru Vân Kiều), 100% học sinh thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Đường vào trường phải đi qua rất nhiều đèo dốc và thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa lũ. Đường đất gặp trời mưa thành lớp bùn dính nhão, xe máy đi qua còn khó, chỉ có cách dắt bộ. Có một cây cầu treo bắc qua suối nhưng trong đợt lũ vừa rồi đã bị lũ quét cuốn trôi, người dân phải vác đồ lội suối rất nguy hiểm. Mà lũ ở đây thì lên nhanh lắm, năm nào cũng có người dân bị lũ cuốn trôi.
Vào mùa mưa lũ, các điểm trường thường xuyên bị chia cắt, giáo viên đi lại giảng dạy vô cùngvất vả.Hơn một nửa học sinh của trường không biết bơi, học sinh đi lại rất dễ bị đuối nước. Mưa to, học sinh THCS một số bản không đến được trường để học, nhiều học sinh phải nghỉ nên việc duy trì sĩ số học sinh hàng ngày và nâng cao chất lượng dạy và học của trường gặp rất nhiềukhó khăn. Một số điểm trường là những dãy nhà cấp 4, dù được xây đã lâu nhưng đây lại là những phòng học khang trang nhất của ngôi trường này. Đi vào các điểm lẻ, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm thấy xót xa cho các em học sinh bởi những phòng học đơn sơ được dựng tạm bằng những tấm tôn, tấm gỗ, không đảm bảo sự chắc chắn, an toàn cho các em ngồi học. Những ô cửa trống hoác, những mái lá, mái pro-xi măng thủng cả mảng. Khi trời mưa to gió rét, các em sẽ phải ngồi co ro dúm vào một chỗ để khỏi ướt và chịu trận với cái lạnh cắt da cắt thịt. Đợt lũ vào tháng 10 vừa qua, nước dâng cao, gió giật mạnh lên đến cấp 10, cấp 11, các mái tôn của phòng học ở các nhà tạm có thể bị bay, nhà trường phải che chắn các cửa phòng học và chằng chống, gia cố tạm thời cho các điểm trường. Những gian nhà xây cấp 4 thì tường bị thấm nước, mái tôn bị dột dẫn đến làm mục nát một số bàn ghế và thiết bị dạy học. Nhà ở của giáo viên bị hư hỏng nhiều. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, quần áo ấm, thuốc men để chống chọi qua những đợt bão lũ thường xuyên và kéo dài.
Hiện trường có tổng số 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổng số 505 học sinh trong đó có 265 học sinh nữ, chia thành 37 lớp gồm 29 lớp tiểu học và 8 lớp THCS.
Bậc Tiểu học có 298 HS, trong đó:
Khối 1: 54 HS (nữ 22)
Khối 2 : 67 HS (nữ 39)
Khối 3: 62 HS (nữ 39)
Khối 4 : 49 HS (nữ 26)
Khối 5: 66 HS (nữ 34)
Bậc THCS có 207 HS trong đó:
Khối 6: 64 hs(nữ 31)
Khối 7: 56 HS (nữ 29)
Khối 8: 50 HS (nữ 27)
Khối 9: 37 HS (nữ 16)
Nhà trường hiện rất mong nhận được sự ủng hộ để trang bị một số đồ dùng học tập, bàn ghế cho các em học sinh, áo quần, giày dép, thuốc chữa bệnh, áo phao cứu sinh cho thầy cô và học sinh. Mong muốn của nhà trường là xin được kinh phí để sửa chữa các phòng học của các em được khang trang, an toàn hơn, xây bể nước trên cao để chứa nước sạch.
Chia sẻ tình thương chúng mình sẽ đến thăm, giao lưu, khám bệnh và tặng quà các em học sinh trong chuyến đi tập thể số 168 để chia sẻ bớt khó khăn với thầy cô giáo, các em học sinh và gia đình nơi đây nhé.
SDT thầy Hương : 0944.904.349 (hiệu phó) - Thầy Hóa (giáo viên chở F Duy đi khảo sát + hỗ trợ thuê xe tải): 0973.690212
Chi tiết số lượng học sinh các điểm trường PTDT như sau:
- Điểm trường Ra Mai: Tổng: 238 học sinh 8km Từ điểm rẽ QL12 . Đường vào trường có 2 đoạn đi qua đập tràn .(khoảng 200 HS)
Khối 1: 24 học sinh (Nữ: 9; Nam: 15)
Khối 2: 31 học sinh (Nữ: 18; Nam: 13)
Khối 3: 29 học sinh (Nữ: 15; Nam: 14)
Khối 4: 22 học sinh (Nữ: 14; Nam: 8)
Khối 5: 27 học sinh (Nữ: 16; Nam: 11)
Khối 6: 36 học sinh (Nữ: 18; Nam: 18)
Khối 7: 30 học sinh (Nữ: 18; Nam: 12)
Khối 8: 29 học sinh (Nữ: 14; Nam: 15)
Khối 9: 10 học sinh (Nữ: 4; Nam: 6)
- Điểm trường Cha Cáp : Tổng: 33 học sinh 17km từ điểm rẽ QL 12 . Đường vào trường 4 đoạn đi qua đập tràn
Khối 1: 6 học sinh (Nữ: 3; Nam: 3)
Khối 2: 8 học sinh (Nữ: 6; Nam: 2)
Khối 3: 7 học sinh (Nữ: 4; Nam: 3)
Khối 4: 6 học sinh (Nữ: 2; Nam: 4)
Khối 5: 6 học sinh (Nữ: 1; Nam: 5)
- Điểm trường Dộ: Tổng: 234 học sinh
25 km từ điểm rẽ QL 12 . Đường vào trường 6 đoạn đi qua đập tràn & hiện tại đường bị sạt lở nghiêm trọng, xe ô tô tải vẫn chưa vào được, chỉ đi được xe máy (rất khó khăn)
Khối 1: 24 học sinh (Nữ: 10; Nam: 14)
Khối 2: 28 học sinh (Nữ: 15; Nam: 13)
Khối 3: 26 học sinh (Nữ: 20; Nam: 6)
Khối 4: 21 học sinh (Nữ: 10; Nam: 11)
Khối 5: 33 học sinh (Nữ: 17; Nam: 16)
Khối 6: 28 học sinh (Nữ: 13; Nam: 15)
Khối 7: 26 học sinh (Nữ: 11; Nam: 15)
Khối 8: 21 học sinh (Nữ: 13; Nam: 8)
Khối 9: 27 học sinh (Nữ: 12; Nam: 15)
Dự kiến chương trình :
Thời gian : 19h30 tối ngày thứ sáu 09.12.2016, tập trung tại nhà Tịnh mequoctrung, A9, Lô 3, Khu ĐTM Định Công - Đường đi rất xa nên đề nghị nhà mình cân nhắc kỹ trước khi đăng ký tham gia. Như mọi lần chúng ta sẽ chạy chương trình vào sáng thứ 7 và về luôn trong ngày, dự kiến về HN sáng CN 11.12.2016
Mỗi thành viên tham gia đóng chi phí chuyến đi 600k /người tiền xe (xe 45) + ăn uống sáng trưa chiều1. Đội 1 đi xe 45 từ HN
2. Đội 2 theo xe từ Đà Nẵng : Liên lạc FDuy
Địa chỉ tập kết chính: Hàng và quần áo tập kết tại A9 lô 3 ĐTM Định Công – nhà c Nhung 0168 724 9999
* Dự kiến phần quà cho mỗi học sinh: Áo khoác ba lớp ấm + Đồng phục áo trắng quần xanh + Cặp sách + Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy , hộp bút + Xà phòng + kẹo + bánh + dép + tất ........ cùng SGK, thuốc ...
* Dự kiến tặng trường Máy lọc nước cho một số điểm
Tài khoản ủng hộ :
0491000009357 - Đặng Thị Lệ Thu (Mít Nhợn )
Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long
Tên / ID – Gửi ủng hộ chương trình Quảng Bình 168 của CSTT và rõ ID để BTC tiện theo dõi.
Tel 09042742 bảy bốn
Phụ trách chương trình:
Ngô Phương Loan 0913569988 - Duy 0905689266
Hẹn sớm được hội ngộ cùng cả nhà.










Ảnhtiềntrạmxem
http://s274.photobucket.com/user/ch...H_THCS So 2Trong Hoa_Quang Binh?sort=3&page=1
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: