Ðề: 11.2010 Phàn Thu Duyên (SN 2000) thôn Bản Lạt xã Bản Cầm huyện Bảo Thắng Lào Cai bị thông liên thất quanh màng nhập viện 03.11
Sức khỏe của Duyên tạm ổn, cháu được khoảng hơn 20kg, hôm trước đi khám thì không bị sâu răng (cái này may nhất). Cháu đang học lớp 5A, trường tiểu học xã Bản Cầm. Bố là Phàn Văn Đoàn, sn 1972, mẹ là Lý Thị Nhàn, sn 1977. Gia đình là người dân tộc Dao. Nhà cháu có 3 anh em, anh trai lớn là Phàn Văn Thư, học lớp 7, em út là Phàn Văn Tình, học mẫu giáo. Duyên mổ tim nên nhà trường miễn tất cả các khoản đóng góp. Phụ huynh làm đơn xin cho anh và em trai cháu nhưng chưa được duyệt.
Cả 2 bố mẹ đều làm ruộng, cả nhà chả biết có bao nhiêu sào, chỉ bảo là gieo hết 5kg thóc giống nhưng cấy không hết chỗ đó. Năm trước gia đình được xếp diện hộ nghèo nhưng năm nay không được nữa. Nhà có 1 cái xe máy tàu, 1 cái ti vi, không có trâu, bò lợn, gà gì, cũng không làm thêm công việc gì cả, chỉ trồng lúa, ngô, khoai, sắn thôi. Lúc gọi điện thoại thì mẹ Duyên đang gặt, hỏi có được nhiều thóc không, thì nói là kém lắm, mấy hôm trước mưa nhiều, thóc rụng gần hết. Nhà Duyên nằm dưới sườn đồi, có điện, nước vẫn lấy trong khe suối.
Theo giấy báo của bệnh viện, ca mổ của cháu hết 52tr, Trái tim cho em trợ giúp 90%. Gia đình đã lo được khoảng gần 10 triệu, cháu có bảo hiểm y tế.
Tối 2.11 bố mẹ sẽ đưa con đi tàu xuống HN, ngày 3.11 con nhập viện. Khi xuống dưới này, bố mẹ sẽ liên hệ với CSTT nhà mình.