Thông tin Gia Lai KonTum

10,391
30
48

ALnML

Super Moderator
1/ Gia Lai
- Bạn Vui (Bạn TRần Ngọc Sơn) 096 1940123 Đoàn thanh niên xã Đăk sơ Mie
- Cô Bông bạn Trần Ngọc Sơn 0983880591 ã chơ long
- 096-460-4577 chị Hồng Gia Lai
- Gia Lai có Trần Ngọc Sơn và chị Hoa Trắng. Chị Hoa Trắng đi nhiều hơn , biết nhiều chỗ vì hay đi Làng Cùi và trẻ em
- 096-460-4577 chị Hồng Gia Lai
2/ KonTum
093-251-8165 Anh Thư


Anh Thư cho 3 chỗ
Trường Tiểu học Kim Đồng. Xã La chim. Tỉnh Quảng Ngãi. Thầy Hiệu trưởng. Nguyễn Ngọc Hải. Đt: 0972041757
0985115009 Thầy Thành Trường tiểu học dân tộc nội trú xã Hiếu Konplong Kon Tum -Chị nói là Thọ Kon Tum
0969360179 cô Thảo hiệu trưởng Trường cấp 1 và 2 Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Vinh Quang, Kon Tum
 
10,391
30
48

ALnML

Super Moderator
Trường Tiểu học Kim Đồng. Thôn Klâu Ngol Ngó - xã Ia Chim - KonTum. Thầy Hiệu trưởng. Nguyễn Ngọc Hải. Đt: 0972041757
Trường PTDTBT Tiểu học Kon Plông, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi thôn Đắk Lôm, xã Kon Plông 0985115009 Thầy Thành -
Trường PTDT Bán trú THCS Kon Plông, nằm tại thôn Vi Chring, xã Kon Plông

cô Bùi Như Thảo hiệu trưởng Trường cấp 1 và 2 Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Vinh Quang, Kon Tum
Tel 0969360179


Kalmegi (bão số 13)
 
Sửa lần cuối:
10,391
30
48

ALnML

Super Moderator
Vùng ven TP và xã ngoại thành vẫn rất khó, học sinh dân tộc, thiếu thốn.
• xã Đăk Rơ Wa
• xã Kroong
• xã Vinh Quang
• xã Chư Hreng
Những nơi này:
• học sinh nghèo
• nhiều em dân tộc Ba Na, Xơ Đăng
• ít đoàn lớn chọn, vì “không xa – không lạ”


Số lượng trường / quy môPhòng họcNhà vệ sinhNhà ăn / bán trúTrang thiết bị học tậpĐánh giá chung về cơ sở vật chất
Ia Chim1–2 trường nhỏPhòng học còn thiếu, một số phòng xuống cấpHạn chế, chưa đồng bộBán trú chỉ ăn + học buổi trưaThiếu sách vở, thiết bị dạy họcCơ sở vật chất còn hạn chế, khó khăn nhất trong vùng ven gần TP
Đăk Rơ Wa1 trường nhỏPhòng học ít, nhiều phòng tạmThiếu, chưa đầy đủBán trú hạn chế, một số không cóThiết bị rất hạn chếKém, nhưng đường đi khó, trường nhỏ
Kroong1 trườngPhòng học hạn chế, một số xuống cấpThiếu vệ sinhBán trú ít, không đồng đềuSách vở và thiết bị thiếuCơ sở vật chất yếu, khó khăn lớn
Vinh Quang1–2 trường lớnPhòng học đủ, mới hơnĐầy đủ, vệ sinh cơ bảnBán trú tốt, hỗ trợ nhiều học sinhTrang thiết bị tương đốiTốt nhất vùng, trường rộng, cơ sở vật chất khá
Chư Hreng1 trường nhỏPhòng học hạn chế, xuống cấpHạn chếBán trú ítThiếu thiết bịKhó khăn, nhưng ít học sinh hơn Ia Chim
 
Sửa lần cuối:
10,391
30
48

ALnML

Super Moderator
Khoảng cách trung tâm TP Kon TumĐịa hình / Đường điNhận xét
Vinh Quang~5–7 kmGiao thông thuận tiện, đường nhựaGần TP, dễ đi, học sinh đông, trường rộng
Ia Chim~12–15 kmĐường đất, dốc, một số đoạn trơn trượtVẫn gần TP nhưng giao thông khó hơn Vinh Quang
Chư Hreng~20 kmĐường liên xã đất đá, mùa mưa khó điXa hơn, ít trường, ít bán trú
Kroong~25 kmĐường đất, dốc, trơn trượtXa, học sinh ít nhưng đi lại khó
Đăk Rơ Wa~28–30 kmĐường đất, núi, khó đi, mùa mưa rất vất vảXa nhất trong danh sách, khó tiếp cận, học sinh ít
 
10,391
30
48

ALnML

Super Moderator
AN DÂN NƠI VÙNG ĐỘNG ĐẤT
Những ngày qua, người dân các xã Măng Ri, Măng Bút và Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu nhiều trận động đất. Lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo địa phương triển khai nhiều biện pháp để an dân.
Chỉ trong 2 ngày 5 và 6/10 đã xảy ra 25 trận động đất tại 2 xã Măng Bút và xã Măng Ri, trong đó trận động đất lớn nhất 4,9 độ xảy tại xã Măng Ri. Mới nhất, từ 1h12’ - 3h30’ ngày 13/10, tại xã Măng Ri và Măng Bút, đã ghi nhận 8 trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 4,2 độ richter. Trong đó, trận động đất 4,2 độ richter xảy ra lúc 1h57 ở xã Măng Bút khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.
Nói về trận động đất 4,9 độ richter, chị Y Biết (thôn Kô Chắt, xã Măng Bút) kể: “Tối hôm đó, tôi đang ngủ thì nhà cửa rung lắc dữ dội, tỉnh dậy thấy mọi thứ quay cuồng, tôi chỉ kịp ôm con chạy ra ngoài. Từ khi lòng hồ thủy điện tích nước, động đất xảy ra thường xuyên, nhưng trận vừa rồi quá mạnh”. Còn ông A Liên (thôn Rô Xia, xã Măng Đen) cho biết: “Trận động đất mạnh lắm, nhà tôi rung lên bần bật, nứt hết cả tường, nền nhà”.
Theo ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, ảnh hưởng của các trận động đất gần đây, nhiều hạng mục của Trường PTDT bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 bị hư hỏng; 4 phòng ở của học sinh bán trú xuất hiện nhiều vết nứt, ảnh hưởng đến kết cấu tường; 5 phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy phần mái phía sau.
Còn tại điểm trường Đắk Chun có 2 vị trí nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và cột; điểm trường Đắk Lanh có 2 phòng học bị đứt gãy tường bao quanh.
Ông Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Măng Bút 2 cho biết: “Nhà trường hiện có 296 học sinh, gần 100% là người Xơ Đăng. Sau trận động đất mạnh, khu nhà hiệu bộ và khu ở học sinh bị nứt tường, gãy kết cấu mái. Hiện động đất vẫn có thể tiếp diễn, chúng tôi rất mong các cấp sớm hỗ trợ sửa chữa, để các em có chỗ ở, ăn học an toàn”.
Theo ông Đỗ Thanh Trà - Chủ tịch UBND xã Măng Bút, thời gian qua địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách ứng phó khi xảy ra động đất nên khi các đợt rung lắc vừa rồi xảy ra, bà con vẫn bình tĩnh, không hoảng loạn. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thông tin, giải thích cho người dân hiểu, đây chủ yếu là những rung chấn kích thích do thủy điện tích nước gây nên, không gây thiệt hại đáng kể, vì vậy người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất sinh sống bình thường.
Tuy nhiên, địa phương cũng đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân và hoạt động của trường học. Cơ quan chuyên môn cần kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của toàn bộ công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo khẳng định của TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, các trận động đất tại Kon Tum cũ vừa qua vẫn là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. “Động đất kích thích xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện” - TS Nguyễn Xuân Anh nói./.
Đại đoàn kết
 
Top