Tử vong vì tay chân miệng cao chưa từng có

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay văcxin nên việc phòng bệnh là quan trọng nhất. Ảnh: Thiên Chương.

Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 81 trường hợp tử vong trong số hơn 32.000 ca tay chân miệng. Theo đánh giá của Bộ Y tế, đây là năm có số ca mắc, chết cao nhất từ trước đến nay.

Số mắc gia tăng liên tục từ tháng 5, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Nam, miền Trung và một số tỉnh miền Bắc. Tỷ lệ dương tính với EV71 ở cộng đồng là 20-29%, nhưng với trẻ vào viện tỷ lệ này là hơn 50%. Virus gây bệnh EV 71 tác động đến thần kinh trung ương, gây ra bệnh cảnh lâm sàng nặng, nên tỷ lệ tử vong cao.


Theo dự báo trong các tháng cuối năm 2011, tình hình mắc tay chân miệng còn diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.

Vì thế ngày 18/8, Bộ Y tế đã có chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, triệt để.

Theo đó, Trung tâm Y tế Dự phòng các địa phương tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, vật dụng của trẻ trong các hộ gia đình, nhóm trẻ tập trung, nhà trẻ, mẫu giáo bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường hoặc Chloramin B.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt giữ vệ sinh bàn tay cho trẻ và người chăm sóc trẻ.

Về vấn đề công bố dịch, tay chân miệng là một trong những bệnh thuộc nhóm B vì thế, thẩm quyền này thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành. Hiện chưa có địa phương nào công bố dịch.
Nam Phương
 
Top