(MS132.2/CN) 17.03.2009 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Đến lúc này có lẽ hi vọng bé sẽ quay về nhà và đi học như bao em bé khác sẽ không còn xa nữa :x

đọc những dòng này của Hiền chị thấy rưng rưng mong lắm điều ấy đến sớm với bé Hà của chúng ta
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
Tin tốt lành quá, chúc mừng Hà, biết nói thế nào nhỉ, mừng quá chừng.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
Mừng quá, em cũng không biết nói thế nào nữa :x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
@};-@};-@};-:x
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
May mắn quá! đúng là một tin vui! Mong con chóng khoẻ, con nhé!
 
741
0
16
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Mừng quá rơi nước mắt!:(( Em theo dõi trường hợp em Hà từ lâu lắm rồi! THấy cô bé nhỏ tý vật lộn với từng đợt phẫu thuật, vừa xót vừa thương vừa cảm phục! Thế là lần này trời thương bé rồi!
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Chị đăng ký tiễn bố con Hà về quê đợt này, lúc nào có lịch cụ thể thì mọi người thông báo hộ nhé, gọi tớ vào điện thoại cũng được.
 
228
0
0

blanch

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
Ơn trời. Mấy hôm nay toàn tin buồn không. Giờ nghe tin tốt lành này thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Hôm nào cũng có tin vui thế này thì tốt quá! Chúc con chóng bình phục và có cuộc sống bình thường như các bạn khác :x
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bệnh viện đã xét nghiệm khối u cắt ra, thật mừng là khối u lành tính. Với kết quả tốt vậy, bác sĩ quyết định cho Hà về nhà, khoảng chừng hơn 1 tháng sau sẽ trở lại việt đức để các bác sĩ kiểm tra lại, nếu ổn sẽ mổ nội soi lấy ống đặt tại niệu quản của bé ra. Bố bé làm xong thủ tục ở viện là sẽ về ngay, chắc sẽ trong tuần này thôi ạ.
Ôi mừng cho con quá, mong nhiều điều tốt lành cũng sẽ đến với tất cả các con.@};-@};-@};-
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Ngày trường cửu lại nhận được tin vui thế này. Chúc mừng con!!! @};-@};-@};-
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Chúc mừng con :x. Mong nhà mình lúc nào cũng nhận được nhiều tin vui :cstt09:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Hôm qua bố bé Hà gọi điện cho em báo hôm nay sẽ làm thủ tục ra viện, xét nghiệm không còn tế bào ung thư nữa, 01 tháng sau quay lại rút ống xông và khám kiểm tra định kỳ. Mừng quá nói chuyện với anh Hùng mà em cứ khóc hu hu, vừa mừng vừa thương và cảm phục sự dũng cảm của hai bố con đã vượt qua bao khó khăn vất vả. Bố bé cám ơn các mẹ mãi, và chúc các mẹ khỏe giúp được thêm nhiều bé khác có được niềm vui như bé Hà và gia đình anh ấy.
Hôm nay có mẹ nào rảnh thì vào viện Việt Đức tiễn con, trước khi qua các mẹ điện thoại cho bố bé trước nhé.:cstt07:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Hôm qua bố bé Hà gọi điện cho em báo hôm nay sẽ làm thủ tục ra viện, xét nghiệm không còn tế bào ung thư nữa, 01 tháng sau quay lại rút ống xông và khám kiểm tra định kỳ. Mừng quá nói chuyện với anh Hùng mà em cứ khóc hu hu, vừa mừng vừa thương và cảm phục sự dũng cảm của hai bố con đã vượt qua bao khó khăn vất vả. Bố bé cám ơn các mẹ mãi, và chúc các mẹ khỏe giúp được thêm nhiều bé khác có được niềm vui như bé Hà và gia đình anh ấy.
Hôm nay có mẹ nào rảnh thì vào viện Việt Đức tiễn con, trước khi qua các mẹ điện thoại cho bố bé trước nhé.:cstt07:
Bố con sẽ ra bến xe lúc mấy giờ vậy, mình thay máy nên không có số của Hùng. Mickey cho xin lại số nhé. Thanks
 
741
0
16
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bố con sẽ ra bến xe lúc mấy giờ vậy, mình thay máy nên không có số của Hùng. Mickey cho xin lại số nhé. Thanks
Số 0169.665.1273, tớ vừa nhắn tin chúc mừng anh ấy!
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bố con Hà đã lên xe lúc 7:20 AM. Xe giường nằm, tớ đưa tận vào xe gửi cho tài xế. Cả nhà yên tâm nhé.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bố con Hà đã lên xe lúc 7:20 AM. Xe giường nằm, tớ đưa tận vào xe gửi cho tài xế. Cả nhà yên tâm nhé.
Cảm ơn BB&C đã thay mọi người tiễn 2 bố con. Từ hôm qua nghe được tin của bé Hà mừng không thể diễn tả, đúng là trên đời này có nhiều điều kỳ diệu thật @};-
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Bố Hà gọi điện cho mình thông báo hai bố con đã về đến nhà lúc 2 giời chiều. Bố cháu gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe mọi người.
 
737
0
0

hienvth

New Member
Ðề: Chia sẻ và cùng động viên bé Hà ở Diễn Châu - Nghệ An (19.12.2008)

Xin phép các mẹ em tạm tổng kết giai đoạn 1 việc chi tiêu trường hợp bé Hà:
Thu:
29/3/2009: mẹ Bimbi chuyển khoản đóng góp của các mẹ: 2000k
15/4/2009: mẹ Bimbi chuyển khoản đóng góp của các mẹ: 1150k
18/4/2009: Chị Loan chuyển khoản đóng góp của các mẹ: 1675k
9/7/2009: Nhận của chị Mitnem: 1000k
14/8/2009: Chị 291179 chuyển khoản 700k (500k của anh Bừa và 200k của anh Nát)
17/8/2009: nhận của chị blanch 200k
31.8.2009: Nhận của chị Cáo 200k
Tổng cộng: 6925k
Chi:
29/3/2009: Chi vé xe Hoang long: 154k, tiền taxi từ viện K2 đến bến xe Lương yên: 126k. Tổng chi: 280k
21/4/2009: Chuyển cho bố bé 1000k.
17/5/2009: Chuyển cho bố bé 1000k
4/8/2009: Chuyển cho bố bé 1000k
26/8/2009: Chuyển cho bố bé 2000k
9/9/2009: Mua 1 hộp sữa cô gái HL 123 cho bé: 127k
Tổng cộng: 5407k
Còn lại: 1518k
Khoản còn lại này trước hôm bé về em định chuyển hết cho bố bé, nhưng bố bé bảo vẫn còn tiền, sợ đi lại xe cộ bị móc mất, nên tạm thời em vẫn giữ khoảng còn lại này.
Em xin tạm tổng kết trường hợp của bé cho đến ngày hôm nay, có thiếu xót gì nhà mình lên tiếng nhé :). Cám ơn các bố, các mẹ đã đang và sẽ quan tâm đến bé :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top